Thế thao thành tích cao

VĐV Hà Nội Bùi Thị Thu Thảo sẽ tranh tài ở SEA Games 2021

Nữ VĐV Hà Nội Bùi Thị Thu Thảo sẽ trở lại hố nhảy xa tại SEA Games 31 trên sân nhà năm tới.

Bùi Thị Thu Thảo là vận động viên điền kinh đầu tiên của Việt Nam giành tấm HCV tại Asian Games. Cô thi đấu thăng hoa trong năm 2018 và được bầu chọn là vận động viên tiêu biểu. Tại SEA Games, Thảo cũng đang là đương kim vô địch khi giành tấm HCV ở Malaysia năm 2017.

Bùi Thị Thu Thảo sẽ ‘tái xuất’ năm 2021.

Tại SEA Games 30 ở Philippines tháng 12 năm 2019, Bùi Thị Thu Thảo vắng mặt “vì lý do gia đình”. Vắng Thu Thảo, đoàn Việt Nam đã gặp khó khăn ở nội dung nhảy xa nữ khi chỉ đoạt tấm HCĐ do Vũ Thị Mộng Mơ giành được với thành tích 6m16.
Mới đây, Bùi Thị Thu Thảo đã tiết lộ cho truyền thông trong nước biết, cuối năm 2020 cô sẽ lần đầu được làm mẹ. Sau khi thực hiện xong ‘nghĩa vụ cao cả’, nữ VĐV Hà Nội sẽ trở lại thi đấu vào năm 2021.
Bùi Thị Thu Thảo hiện đang làm công tác huấn luyện viên nhảy xa cho các VĐV trẻ ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. 2018 là năm đại thành công đối với Bùi Thị Thu Thảo. Nữ VĐV điền kinh Hà Nội đã khẳng định vị thế mình là “ngôi sao” nhảy xa số 1 châu Á khi đoạt được cú đúp HCV châu Á và HCV danh giá ASIAD 2018 tại Jakarta, Indonesia.

Bùi Thị Thu Thảo và tấm HCV ASIAD 18.

Với cú nhảy 6m55, Bùi Thị Thu Thảo đã xuất sắc mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam tấm HCV bộ môn điền kinh tại Á vận hội 18. Đáng quý hơn, khi đây là tấm HCV lịch sử của điền kinh Việt Nam tại ASIAD và cũng chính là tấm HCV duy nhất của Đông Nam Á ở kỳ Á vận hội này.
Năm 2021, Việt Nam sẽ là chủ nhà của SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội và với sự trở lại hố nhảy vào năm tới của Thu Thảo sẽ là tin vui cho điền kinh Việt Nam.

Hoàng Vinh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *