Thế thao thành tích cao

VĐV Hà Nội Vũ Thành An là người cầm cờ Việt Nam diễu hành tại SEA Games 2019

Ngày 30/11 tới, SEA Games 30 sẽ chính thức được khai màn tại Philippines. Ở kỳ Đại hội này, VĐV Hà Nội Vũ Thành An sẽ tiếp tục được chọn là người cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Game 30.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 – SEA Games 30 sẽ chính thức khai màn vào ngày 30/11 và kết thúc vào ngày 11/12/2019, tại Philippines. Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 30 có 856 thành viên. Trong đó, vận động viên Vũ Thành An sẽ tiếp tục được chọn người cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc SEA Games 2019.

Vũ Thành An sẽ tiếp tục được chọn là người cầm cờ cho đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 30.

Với chiều cao lý tưởng 1m87, gương mặt sáng giá cùng thành tích rất đáng tự hào, Vũ Thành An đã được ngành thể thao lựa chọn là VĐV cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam trong buổi lễ khai mạc tại hai kỳ SEA Games 2015, 2017; ASIAD 2018 và Olympic Rio 2016.
Ngoài chiều cao lý tưởng, “Hotboy đấu kiếm” Vũ Thành An còn được xem là người ‘cầm cờ’ may mắn cho thể thao Việt Nam trong thời gian gần đây. Tại Olympic 2016, Thành An cầm cờ, Việt Nam đã có tấm huy chương vàng lịch sử của Hoàng Xuân Vinh. Còn tại SEA Games 2017 Việt Nam đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp. ASIAD 2018, đoàn TTVN cũng thi đấu thành công khi giành được 4 HCV, 16 HCB, 18 HCĐ tạm xếp vị trí thứ 17/45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Đại hội.
Chia sẻ trong Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 30 diễn ra vào tối 16/11/2019, kiếm thủ Vũ Thành An cho biết: ‘Tham dự SEA Games là vinh dự cho bất kỳ VĐV nào, nhưng cũng là trọng trách rất lớn. Với bản thân, thêm trọng trách là người cầm cờ nên áp lực, trọng trách lớn rất nhiều so với người đại diện cho bộ môn, hay VĐV thi đấu thông thường, bởi người cầm cờ là đại diện cho cả đất nước, dân tộc’.

Xuân Lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *