Thể thao quần chúng

VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân: Xin đừng gọi hot-girl

Châu Tuyết Vân là cái tên "nóng hổi” trên các phương tiện thông tin đại chúng những ngày qua. Ở cô hội tụ đủ tố chất của một hình mẫu người trẻ hiện đại, xinh đẹp, duyên dáng, dễ thương với những thành công vang dội ở tất cả các sân chơi thể thao thế giới, Châu Á và mới nhất là tại SEA Games 27 vừa qua.

Võ sĩ Châu Tuyết Vân

"Người đẹp làng võ” năm nay mới 23 tuổi, nhưng đã có 16 năm theo nghiệp võ này vừa tạo thêm một dấu son trong sự nghiệp thi đấu của mình khi lần đầu tiên giành huy chương vàng ở nội dung biểu diễn quyền đồng đội nữ tại SEA Games 27. Năm 2013 là một năm đầy thành công của võ sĩ xinh đẹp này khi cô cùng các đồng đội toả sáng, giành 2 HCV taekwondo tại giải vô địch thế giới trên đất Indonesia (đây là lần thứ 3 nữ võ sĩ xinh đẹp này được hưởng niềm vui đứng đầu thế giới sau 2 lần trước vào các năm 2010 và 2011). Tuy đạt đẳng cấp châu lục và thế giới nhưng chiếc HCV ở một kỳ SEA Games vẫn luôn lẩn tránh cô cho dù đó là lúc cô đạt phong độ cao nhất. Hai kỳ SEA Games liên tiếp gần đây tại Lào và Indonesia đã chỉ đem lại những giọt nước mắt cay đắng cho cô và các đồng đội khi thi đấu với trình độ cao hơn hẳn các đối thủ nhưng sự thiên vị, ưu ái của trọng tài đã tước đi những tấm huy chương vàng tưởng như đã nắm chắc trong tay. Và phải tới kỳ SEA Games lần này, khát khao chứng minh, quyết tâm có vàng và với bài trình diễn hoàn hảo cô cùng các đồng đội mới được tưởng thưởng xứng đáng.

Tuyết Vân đến với nghiệp võ chỉ vì ham vui và đầy ngẫu nhiên từ rất sớm khi lên 7 tuổi. Cùng với thời gian, nỗi đam mê võ thuật lớn dần trong cô. Những thành quả ngọt ngào có được đến lúc này chính là nhờ sự chăm chỉ luyện tập đầy nghị lực của Tuyết Vân. Thi đấu ở nội dung quyền mà yêu cầu về độ dẻo rất cao nên chỉ có khổ luyện hằng ngày mới có thể giúp Vân đạt đến độ khó, sự toàn diện, tính liên hoàn nhanh, dứt khoát, vượt trội so với các đối thủ. 

Những thành tích vang dội cùng khuôn mặt khả ái, đôi mắt to tròn ngây thơ, nước da trắng mịn cùng mái tóc suôn dài, thân hình trẻ trung, hiện đại, duyên dáng khiến cô được mệnh danh là "hoa khôi”, "hot girl” của làng võ thuật. Nhưng Tuyết Vân nhận thức rất đúng về mình khi thẳng thắn tuyên bố cô không muốn là hot girl mà chỉ mong mọi người nhớ và gọi cô là VĐV taekwondo. Điều cô mong mỏi nhất chính là trở thành VĐV tốt, giữ gìn được hình ảnh tốt đẹp của đội quyền taekwondo mà thôi. 

Mục tiêu trong tương lai được Tuyết Vân xác định rõ: Tập trung vào tập luyện để có thể gặt hái thành công tại kỳ ASIAD 2014 tại Incheon, Hàn Quốc và xa hơn nữa là kỳ ASIAD 2019 được tổ chức tại Việt Nam. Việc học tập tại trường ĐH Tôn Đức Thắng luôn được cô đặt lên cao và cố gắng để có thể thực hiện tốt song song 2 nhiệm vụ học tập và luyên võ. Một trong những dự tính tương lai của Tuyết Vân là trở thành một nhà quản lý thể thao và là một HLV để tiếp tục dìu dắt những thế hệ tiếp theo đem lại thành công cho TTVN.

Những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ đi cùng những thành tích vang dội đến nay đã đưa cô trở thành một "Công dân trẻ tiêu biểu TP.Hồ Chí Minh” 2013.

N.Q

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *