Thế thao thành tích cao

VĐV Việt Nam rạng rỡ lên đường sang Singapore dự SEA Games 28

​Sáng nay 2/6, các VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 28 đã có mặt ở nhà ga Quốc Tế – Cảng Hàng không Nội Bài để bay sang Singapore, mang theo niềm hy vọng về những tấm huy chương cho nước nhà.

Sáng nay (2/6), các VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 28 đã có mặt ở nhà ga Quốc Tế – Cảng Hàng không Nội Bài để bay sang Singapore, mang theo niềm hy vọng về những tấm huy chương cho nước nhà.
Đến tiễn Đoàn Thể thao Việt Nam có sự hiện diện của ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 28, cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch, Tổng cục TDTT, Sở VHTTDL Hà Nội, đoàn cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên…
Ông Vương Bích Thắng  – Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao đến động viên các VĐV Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 28
Ông Trần Đức Phấn – Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam chúc các VĐV đạt được mục tiêu đã đề ra
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đức Phấn động viên, khích lệ các VĐV thi đấu thật tốt tại SEA Games tới đây, qua đó đạt được các mục tiêu mà Đoàn Thể thao Việt Nam đề ra.
Tại SEA Games 28, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ có 570 thành viên, trong đó có 392 VĐV tham dự 268 nội dung của 28/36 môn thi đấu tại đại hội.Mục tiêu của đoàn là giành từ 56-65 HCV và góp mặt trong Top 3 toàn đoàn.
Những khoảnh khắc của đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày lên đường sang Singapore do phóng viên BongdaPlus thực hiện:
Các thành viên của tiểu ban y tế đến sân bay sớm nhất. Sang SEA Games lần này sẽ có 16 bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên phục vụ cho VĐV ở các nội dung.
Được biết, tiểu ban y tế đã lên kế hoạch từ đầu tháng 3. Hành lý mang theo sẽ là thuốc điều trị chấn thương, phục vụ quá trình hồi phục. Đặc biệt còn có trang bị điều trị tại chỗ như một bệnh viện thu nhỏ.
Ông Trần Đức Phấn – Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam cũng đã có mặt sau đó.
Các VĐV Wushu mang theo nhiều dụng cụ thi đấu.
Khuôn mặt rạng rỡ của Dương Thúy Vi – VĐV đầu tiên giành HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 27. Dù đây là kỳ SEA Games thứ 4 của Thúy Vi nhưng cô vẫn có cảm giác như là lần đầu tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á.
VĐV Wushu Trần Thị Minh Huyền chụp ảnh cùng HLV người Trung Quốc Zhang Shao Jie. Theo Minh Huyền, chuyên gia này đặc biệt tốt và rất là nhiệt tình.
Các VĐV, thành viên đoàn Thể thao Việt Nam ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trước khi lên đường.
Hành trang của các VĐV Wushu là những kiếm, thương,…
Và bên cạnh đó là những phụ kiện khá dễ thương để phục vụ cho một chuyến bay dài.
Mì tôm là món ăn đồng hành trong những cuộc hành trình của VĐV.
Các thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam tập trung trước khi lên đường.
Có một chút căng thẳng hiện lên trên gương mặt…
… nhưng ngay sau đó tâm trạng sớm tan biến để thay thế bằng sự tự tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *