SEA Games 31 - HÀ NỘI, VIỆT NAM

VĐV Vũ Thành An được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen

Chiều 13/5/2022, ngay sau khi VĐV Vũ Thành An xuất sắc giành HCV đầu tiên cho môn Đấu kiếm tại SEA Games 31, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định tặng Bằng khen kiếm thủ xuất sắc này.

Vũ Thành An tuyên thệ tại Lễ khai mạc SEA Games 31 tối 12/5/2022

Trong trận chung kết nội dung kiếm chém 3 cạnh cá nhân nam ngày 13/5, Vũ Thành An đã có cuộc đối đầu với đối thủ Thái Lan và chiến thắng với số điểm 15-7 và giành HCV đầu tiên về cho Đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 31. Và đây cũng là HCV thứ 6 của Vũ Thành An trong 5 kỳ SEA Games.

Ngay sau khi Vũ Thành An giành HCV SEA Games 31, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã quyết định tặng bằng khen cho kiếm thủ kỳ cựu này. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời với  Vũ Thành An và sẽ góp phần khích lệ tinh thần thi đấu của các VĐV Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Vũ Thành An giành HCV đầu tiên cho Đấu kiếm tại SEA Games 31 – Ảnh: VTV

Nhận được tin vui này, Vũ Thành An rất xúc động, anh chia sẻ: Sự động viên, khích lệ của Bộ trưởng là động lực để tôi và các đồng đội thi đấu tốt hơn. Tôi rất hạnh phúc vì SEA Games này được thi đấu trên sân nhà, nhận được sự cổ vũ, động viên của khán giả nhà và được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.

Vũ Thành An là kiếm thủ kỳ cựu của thể thao Hà Nội và đội tuyển Đấu kiếm Việt Nam. Vũ Thành An từng giành 2 HCV trong 1 kỳ SEA Games vào các năm 2015, 2019. Riêng tại SEA Games 2017, Vũ Thành An giành 1 HCV do anh chỉ có một nội dung trong chương trình thi đấu. Tại SEA Games 31, bên cạnh HCV cá nhân kiếm chém 3 cạnh nam, mục tiêu mà Vũ Thành An hướng tới là sẽ cùng đồng đội giành tấm HCV thứ hai ở nội dung đồng đội nam kiếm chém vào ngày 16/5 tới.

Vũ Thành An dẫn đầu đoàn xin lửa thắp đuốc SEA Games 31

Với Vũ Thành An, SEA Games 31 cũng sẽ là kỳ SEA Games đáng nhớ bởi anh vinh dự được chọn là người thực hiện lời tuyên thệ tại Lễ khai mạc tối 12/5, đồng thời cũng VĐV dẫn đầu tại Lễ xin lửa thắp đuốc SEA Games 31. Trước đó, VĐV Vũ Thành An còn vinh dự là người cầm cờ của Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2016, SEA Games 2017, Asian Games 2018, SEA Games 2019.

Nhật Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *