Thể thao quần chúng

Sở VH-TT Hà Nội khen thưởng các bộ môn đạt thành tích xuất sắc tại HKPĐ 2016

Giữa tuần qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng các bộ môn đạt thành tích xuất sắc tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thức IX năm 2016.

Tại buổi Lễ, Sở VH-TT Hà Nội đã tổng kết công tác tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2016 và nhân dịp này, Sở đã tặng Bằng khen cho Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội, Phòng Nghiệp vụ – Y học, Khoa học và 13 bộ môn (bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, điền kinh, đẩy gậy, Taekwondo, Karatedo, thể dục, cầu lông, Pencak Silat, cờ vua, đá cầu) vì đã có những đóng góp tích cực vào thành công chung của đoàn thể thao Hà Nội tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2016.

Giám đốc Sở VH- TT Hà Nội Tô Văn Động tặng Bằng khen cho Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT
Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Tô Văn Động tặng Bằng khen cho Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT

Theo báo cáo của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội: “Ngay sau khi kết thúc Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) thành phố, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội đã tiến hành tuyển chọn, lập kế hoạch tập huấn và tổ chức tập huấn cho các đội tuyển chuẩn bị tham dự HKPĐ cấp khu vực và toàn quốc. Đoàn Thể thao học sinh Hà Nội tham dự HKPĐ toàn quốc gồm 496 VĐV, 86 HLV ở 15 môn thể thao gồm: bơi, điền kinh, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, đẩy gậy, thể dục, đá cầu, bóng bàn, Pencak Silat, taekwondo, karate, Vovinam và cờ vua, với mục tiêu bảo vệ ngôi vị nhì toàn đoàn, nhưng số HCV phải tăng so với kỳ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc trước.
Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc tại vòng thi khu vực (tại Nam Định) và vòng thi toàn quốc (tại Thanh Hóa, Nghệ An), các VĐV thể thao học đường Hà Nội ở 15 môn dưới sự dẫn dắt của các HLV tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ khi xếp nhì toàn đoàn cả ở bảng tổng sắp huy chương và bảng tổng sắp thành tích quy ra điểm, với 192 HCV, 166 HCB, 189 HCĐ đạt 7.854 điểm (hơn đoàn Thanh Hóa 1.968 điểm). Ở Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII năm 2012 tại Thành phố Cần Thơ có 19 môn thi đấu nhiều hơn Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 là 4 môn. Tuy nhiên, tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII năm 2012 đoàn Hà Nội cũng chỉ được 114 HCV, 133 HCB, 161 HCĐ đạt 5.884 điểm, thua đơn vị xếp thứ ba đoàn chủ nhà Thành phố Cần Thơ là 12 HCV, nhưng do số lượng huy chương bạc và đồng cao hơn nên tổng sắp cuối cùng đoàn Hà Nội hơn đội chủ nhà 152 điểm, giành vị trí thứ nhì toàn quốc”.

Ngọc Dũng

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *