Thế thao thành tích cao

Vì đại dịch corona, bóng đá Việt Nam sẽ tạm hoãn?

Trước đại dịch corona, các giải đấu bóng đá của Việt Nam đứng trước nguy cơ sẽ phải tạm hoãn.

Trong những ngày qua, Việt Nam đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán do chủng mới của vi rút Corona (viết tắt là nCoV) gây ra. Chiều 30/1/2020, tại Văn phòng Chính phủ, chủ trì cuộc họp bàn biện pháp phòng chống nCoV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: “Bùng phát dịch do viêm phổi Vũ Hán là rất nghiêm trọng, nhanh ở phạm vi toàn cầu. Do đó phải đề cao cảnh giác, tránh nguy cơ lây nhiễm trên diện rộng”.

Nhiều khả năng trận Siêu cúp giữa Hà Nội FC và TP.HCM diễn ra vào ngày 7/2 sẽ tạm hoãn.

Trước đại dịch corona, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp đang rất lo lắng vì nếu dịch bệnh viêm phổi do vi rút Corona tiếp tục bùng phát, các giải đấu bóng đá của Việt Nam đứng trước nguy cơ phải tạm hoãn.
Trong đó, trận Siêu Cúp vào ngày 7/2 và ngay sau đó là Cúp Quốc gia khởi tranh vào ngày 9/2, rất có thể phải tạm hoãn do vào thời điểm này, bệnh viêm phổi do chủng mới nCoV vẫn còn đang hoành hành với diễn biến phức tạp.
Cho đến hết ngày 31/1/2020, VFF và Ban tổ chức trận Siêu Cúp cũng như Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thuộc Công ty VPF chưa đưa ra quyết định tạm dừng. Nhưng không loại trừ khả năng, VFF và VPF cũng phải tính đến phương án xấu nhất và phải có quyết định sớm nhất.
Trước đó, vì sự bùng phát của đại dịch corona, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã phát đi thông báo về việc hoãn vô thời hạn tất cả các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia trong năm 2020.
Hôm 30/1, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) chính thức phát đi thông báo về việc hoãn vô thời hạn tất cả các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia trong năm 2020. Nội dung thông báo cho biết:
Để hợp tác với công tác phòng chống dịch viêm phổi do nhiễm virus corona và bảo vệ sức khỏe của người hâm mộ, truyền thông, cầu thủ, huấn luyện viên, quan chức và các nhân viên, CFA quyết định tạm hoãn khởi tranh mùa giải bóng đá 2020 ở tất cả các cấp độ.
CFA sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ với chính quyền, xem xét tình hình thực tế của dịch bệnh để điều chỉnh lịch trình hợp lý.
Thay mặt cho các nhân viên bóng đá trên cả nước, chúng tôi bày tỏ sự cảm kích với các nhân viên y tế hiện đang nỗ lực đấu tranh nơi tuyến đầu của công tác phòng chống dịch bệnh!“.
Cũng vì sự lây lan đến chóng mặt của đại dịch virus corona, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng đã làm việc cùng CFA và đi đến thống nhất thay đổi lịch thi đấu tại AFC Champions League 2020, với việc 4 CLB của Trung Quốc sẽ không thi đấu trên sân nhà trong 3 trận đấu đầu tiên tại vòng bảng.
Theo lịch thi đấu ban đầu, Beijing FC và Guangzhou Evergrande đá sân nhà ở vòng đầu tiên, còn Shanghai Shenhua và Shanghai SIPG đá sân nhà ở lượt trận thứ hai. Tuy nhiên, xem xét tình hình dịch bệnh hiện nay ở Trung Quốc, tất cả 4 trận đấu này sẽ được đổi sang thi đấu ở sân khách.

Tránh vi rút Corona, Iraq đề nghị đưa trận Hong Kong-Iraq đé ở Mỹ Đình – Hà Nội.

Đây được xem là những động thái bắt buộc với cả AFC và CFA trong hoàn cảnh dịch bệnh do virus corona chưa được kiểm soát. Trước đó, trận đấu ở vòng play-off AFC Champions League giữa Shanghai SIPG và Buriram United vẫn được tổ chức ở Thượng Hải vào hôm 28/1 nhưng khán giả không được vào sân theo dõi để tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh do tụ tập đông người.
Liên quan đến Việt Nam, do tình hình diễn biến phức tạp của bệnh cúm do virus corona gây nên, phía LĐBĐ Iraq cũng đang đề nghị đưa trận Hong Kong-Iraq trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 31/3 chuyển khỏi lãnh thổ Trung Quốc, và địa điểm thay thế được LĐBĐ Iraq đề xuất chính là sân Mỹ Đình ở Hà Nội. Đề xuất này nhiều khả năng được AFC chấp nhận.

P.V

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *