Thể thao thế giới

Việt Nam giành 2 HCV tại Giải vô địch Kurash trẻ châu Á

Tại Giải vô địch Kurash trẻ châu Á lần thứ 6 đang diễn ra tại Pattaya, Thái Lan, các võ sĩ trẻ của bộ môn Kurash Việt Nam đã xuất sắc giành được 2 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ.

Giải vô địch Kurash trẻ châu Á lần thứ 6-2019 diễn ra từ ngày 17 đến 21 tháng 6 tại Pattaya, Thái Lan. Tham dự giải đấu năm nay có 120 VĐV đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội Việt Nam tham dự giải lần này có 11 võ sĩ với thành phần là các VĐV trẻ đội tuyển quốc gia tranh tài trên tổng số 16 nội dung.

Chung cuộc, đoàn Việt Nam giành được tổng cộng 2 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ. 2 HCV thuộc về các vận động viên Đỗ Thu Hà, hạng dưới 48kg dành cho nữ và VĐV Nguyễn Thị Ngọc Nhung, hạng dưới 63kg dành cho nữ. 2 HCB thuộc do Lê Đức Đông, hạng dưới 66kg dành cho nam và Hoàng Bùi Thùy Linh, hạng trên 78kg dành cho nữ giành được. 4 HCĐ thuộc về VĐV Bùi Thị Kim Anh (dưới 48kg, nữ), Bùi Thiện Hoàng (dưới 81kg, nam), Nguyễn Hoàng Thành (dưới 60kg, nam) và Đào Thị Lan (trên 78kg, nữ).

Cùng với đó, ngoài thành tích riêng của các VĐV, đoàn Việt Nam còn giành được 3 chiếc cúp cho thành tích toàn đoàn của nữ, cúp VĐV nữ xuất sắc nhất giải (Nguyễn Thị Ngọc Nhung), Cúp HLV nữ xuất sắc và Cúp nhì toàn đoàn nữ.
Giải vô địch Kurash trẻ châu Á là cơ hội rà soát lực lượng VĐV Việt Nam chuẩn bị tham dự SEA Games tổ chức vào cuối năm 2019 tại Philippines.
Năm 2018, Kurash là môn võ lần đầu tiên được thi đấu tại ASIAD cho cả nam và nữ, gồm 3 hạng cân nữ và 5 hạng cân nam. Tại đấu trường này, võ sĩ Nguyễn Thị Lan đã bất ngờ giành được HCĐ hạng cân dưới 78kg nữ ở môn Kurash cho Thể thao Việt Nam. Tấm HCĐ của lần đầu tiên tham dự này đã cho thấy tiềm năng của các võ sĩ Việt Nam đối với môn

Ngọc Đức

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *