SEA Games 31 - HÀ NỘI, VIỆT NAM

Việt Nam giành 29 HCV trong ngày thi đấu 15/5

Ngày 15/5, các VĐV của thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành được 29 HCV, nâng tổng số HCV của Đoàn Việt Nam lên 67, giữ vững vị trí dẫn đầu SEA Games 31.

VĐV Nguyễn Thị Huyền (phải) giành HCV nội dung chạy 400m nữ – Ảnh:  Quang Trung/ VOV

Kết thúc buổi sáng 15/5, Đoàn Việt Nam giành được 3 HCV ở các môn: 2 môn hỗn hợp, Whushu và Cờ chớp nhanh đồng đội.

Trong buổi chiều 15/5, các VĐV của thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công và giành thêm 26 HCV. Trong đó:

Điền kinh giành 5 HCV của: Nguyễn Thị Oanh nội dung 3000m vượt chướng ngại vật nữ với thành tích 9 phút 52 giây 06 và phá kỷ lục SEA Games; Nguyễn Văn Lai giành HCV nội dung 5000m nam; Nguyễn Thị Huyền đạt HCV chạy 400m nữ; Nguyễn Tiến Trọng giành HCV nội dung nhảy xa nam; Phạm Thị Diễm giành HCV nhảy cao nữ.

Bơi giành 1 HCV, đó là Trần Hưng Nguyên giành HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam; VĐV Nguyễn Quang Thuấn giành HCB ở nội dung này.

Cặp đôi VĐV thể hình Trần Hoàng Duy Thuận – Bùi Thị Thoa giành HCV đôi nam nữ – Ảnh:  Quyết Thắng/VOV

Thể hình giành 2 HCV. Đó là: Trần Hoàng Duy Thuận & Bùi Thị Thoa giành HCV nội dung đôi nam nữ và HCV cá nhân của VĐV Đinh Kim Loan.

Bi sắt giành 1 HCV của Thái Thị Hồng Thoa và Trần Lê Lan Anh ở nội dung đôi nữ.

Thể dục dụng cụ 1 HCV của Đặng Ngọc Xuân Thiện ở nội dung ngựa vòng.

VĐV Đào Hồng Sơn giành HCV Jujitsu nội dung dưới 56 kg – Ảnh: Dương Thuật/ VOV

Jujitsu giành 2 HCV ở các nội dung: dưới 56 kg, Đào Hồng Sơn giành HCV ; Phùng Thị Huệ giành HCV nội dung 45kg nữ.

Khiêu vũ thể thao (Dancespost) giành 5 HCV, trong đó cặp VĐV Nguyễn Đoàn Minh Trường và Đặng Thu Hương lập “hat-trick” khi giành HCV ở 3 nội dung: Paso Doble, Jive và 5 điệu latin; Cặp đôi Nguyễn Trung Kiên và Phạm Hồng Anh giành 2 HCV ở các nội dung: Rumba và Samba. Ngoài ra cặp đôi này cũng giành HCĐ ở nội dung Cha cha cha.

Cặp đôi Nguyễn Đoàn Minh Trương (Phan Hiển) – Đặng Thu Hương giành 3 HCV Khiêu vũ thể thao – Ảnh: VOV

Whushu giành 6 HCV. Đó là: Nguyễn Văn Tài giành HCV wushu tán thủ hạng 70 kg dành cho nam; Trương Văn Chưởng giành HCV nội dung tán thủ hạng cân 65 kg dành cho nam; VĐV Bùi Trường Giang giành HCV ở nội dung tán thủ hạng cân 60kg dành cho nam; Nguyễn Thị Trang giành HCV ở nội dung Wushu án thủ hạng 60 kg dành cho nữ; Nguyễn Thị Thu Thủy giành HCV nội dung tán thủ hạng cân 56 kg nữ; Ngô Phương Nga nội dung tán thủ nữ 52kg.

Cờ vua 1 HCV. Đó là kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV nội dung cờ tiêu chuẩn nam.

Đấu kiếm 1 HCV của Bùi Thị Thu Hà ở nội dung kiếm chém cá nhân nữ.

Đội Liên minh huyền thoại tốc chiến giành 1 HCV.

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu 15/5, Đoàn thể thao Việt Nam vẫn vững vàng ở ngôi đầu với 67 HCV tại SEA Games 31.

Khánh Trung (t/h)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *