Thế thao thành tích cao

Việt Nam giành 4 HCV tại giải vô địch Wushu châu Á 2016

Đội tuyển Việt Nam đã giành được 4 HCV, 8 HCB, 6 HCĐ tại Giải vô địch Wushu châu Á vừa kết thúc ngày 5/9 ở Đài Loan (Trung Quốc).

Tham dự Giải vô địch Wushu châu Á năm nay có 38 đoàn, cho thấy sức cạnh tranh ở giải đấu này là rất lớn. Vượt qua những thách thức đó, các võ sĩ Việt Nam đã mang về cho Wushu nước nhà 4 HCV, 8 HCB, 6 HCĐ để khép lại một giải đấu thành công. Và trong số 4 HCV của đoàn Việt Nam, Hà Nội đóng góp tới 2 HCV.

Võ sĩ Trần Thị Khánh Ly trên bục nhận HCV Thái cực kiếm nữ
Võ sĩ Trần Thị Khánh Ly trên bục nhận HCV Thái cực kiếm nữ

Võ sĩ Trần Thị Khánh Ly (đang thi đấu cho đội Hà Nội) đã giành ngôi vô địch nội dung Thái cực kiếm nữ. Ngoài tấm HCV Thái cực kiếm, Trần Thị Khánh Ly còn giành thêm tấm HCB nội dung Thái cực quyền nữ, để trở thành VĐV Việt Nam thi đấu thành công nhất ở nội dung Taolu. Ngoài Trần Thị Khánh Ly, các võ sĩ Taolu Việt Nam còn giành 1 HCB, 3 HCĐ. Ở nội dung Thương thuật nữ, nhà vô địch ASIAD 2014, Dương Thúy Vi giành được HCĐ.

Ở nội dung Tán thủ, các VĐV Vũ Minh Đức (đội Quân Đội, 48kg nam), Đinh Văn Hương (đội Quảng Ngãi, 52kg nam), Tô Văn Báu (đang thi đấu cho đội Hà Nội, 56kg nam) đã mang về cho đoàn Việt Nam 3 tấm HCV.

T.A

 

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *