Thế thao thành tích cao

Việt Nam giành hai HCV tại Cúp bắn cung châu Á 2018

Tại Cúp bắn cung châu Á 2018, đội tuyển bắn cung Việt Nam đã xuất sắc giành được 2 HCV, qua đó xếp hạng 3 chung cuộc tại giải đấu

Tại Cúp bắn cung châu Á năm 2018 vừa kết thúc tại Thái Lan ngày 9-3, các tay cung của Việt Nam đã bất ngờ giành 2 tấm HCV ở giải đấu. Người mang Vàng về cho bắn cung Việt Nam là bộ ba Châu Kiều Oanh, Lê Phương Thảo, Nguyễn Thị Nhật Lệ và Nguyễn Tiến Cương.

Tiến Cương và Kiều Oanh giành HCV cung 3 dây đôi nam-nữ

Tại vòng 1 diễn ra ngày 8/3, cung thủ Nguyễn Tiến Cương và Châu Kiều Oanh đã đánh bại cặp đôi của Nga với số điểm 156/148 điểm để mang về cho bắn cung VN tấm HCV nội dung cung 3 dây nam nữ.

Ở ngày thi đấu 9/3, ở nội dung đồng đội nữ cung 3 dây, bộ ba Châu Kiều Oanh, Lê Phương Thảo và Nguyễn Thị Nhật Lệ đã xuất sắc vượt qua đội nữ Kazakhstan để bước lên bục cao nhất nhận HCV. Trận chung kết giữa đội nữ Việt Nam – Kazakhstan diễn ra đầy kịch tính, khi phải sử dụng đến những loạt bắn phụ để phân định thắng thua. Cuối cùng, các nữ cung thủ Việt Nam đã thắng Kazakhstan 29/27 để giành ngôi vô địch.

Giành được 2 HCV tại giải đấu, đội tuyển bắn cung Việt Nam xếp hạng 3 chung cuộc. Cúp bắn cung châu Á năm 2018 thu hút 240 vận động viên từ 26 quốc gia, vùng lãnh thổ, tranh tài ở 10 nội dung thi đấu.

Đây là lần đầu tiên bắn cung Việt Nam giành được 2 HCV tại một kỳ giải Cúp châu Á. Sau giải đấu này, tháng 4 tới, đội tuyển bắn cung Việt Nam sẽ tham dự thêm Cúp bắn cung thế giới diễn ra ở Thượng Hải (Trung Quốc), trước khi đi tập huấn tại Hàn Quốc vào tháng 5, đồng thời dự vòng 3 của Cúp bắn súng châu Á tại Đài Loan. Sau đó, đội tuyển sẽ quay trở lại tập huấn ở Hàn Quốc để chuẩn bị cho cuộc chiến tại ASIAD 18.

M.T

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *