Thế thao thành tích cao

Võ sĩ Bùi Yến Ly đoạt HCV Muay Thái ở AMIG 2017

Đánh bại Yavari Fatemeh (Iran) 30-27, võ sĩ Bùi Yến Ly đã đoạt HCV hạng cân 51 kg nữ môn Muay Thái tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017.

Chiều 21.9, tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật Châu Á (AIMAG) 2017, võ sĩ Bùi Yến Ly đã giành HCV hạng cân 51kg nữ môn Muay Thái. Đây là tấm huy chương vàng thứ năm của đoàn TTVN ở AIMAG 2017.

Yến Ly mang về tấm HCV thứ 5 cho đoàn thể thao Việt Nam (Ảnh: Hữu Bình)

Sau khi đoạt HCV Đại hội thể thao thế giới (World Games) cách đây 2 tháng, Bùi Yến Ly lại tiếp tục tỏa sáng khi đoạt HCV hạng cân 51 kg nữ môn Muay Thái tại AIMAG 2017.

Thi đấu ở hạng cân 51kg, nữ võ sĩ Việt Nam liên tiếp đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh là Carissa Tarapen (Philippines) và Gwa Cheryl (Singapore) đều bằng tỷ số 30-27, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết gặp đối võ sĩ Yavari Fatemeh người Iran.
Trong trận chung kết, võ sĩ Bùi Yến Ly được đánh giá cao hơn so với võ sĩ Yavari Fatemeh (Iran). Yến Ly đã giành chiến thắng chung cuộc 30-27 bằng những pha ra đòn chính xác và quyết đoán. Cả 5 trọng tài đều cho điểm võ sĩ Việt Nam cao hơn.
Bùi Yến Ly sinh năm 1995, là võ sĩ Muay từng giành rất nhiều danh hiệu ở cấp độ thế giới. Trước AIMAG 2017, cô đã đoạt HCV Đại hội thể thao thế giới (World Games) – sự kiện 4 năm tổ chức một lần tại Ba Lan vào cuối tháng 7/2017. Tại SEA Games 2013 và Đại hội thể thao bãi biển Châu Á 2016, cô đều giành HCV.
Thắng lợi của Yến Ly đã mang về tấm huy chương vàng thứ năm cho đoàn thể thao Việt Nam tại AIMAG 2017. Trước đó, Thạch Kim Tuấn, Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Tiến Trọng (điền kinh) và Trần Thị Thanh Thủy (kurash) là những người đã mang về cho đoàn TTVN những tấm HCV.
Như vậy, tính đến 17 giờ ngày 21/9, đoàn thể thao Việt Nam hiện đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 5 HCV, 5 HCB và 8 HCĐ.

Hà Thanh

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *