Thế thao thành tích cao

Võ sĩ Hà Nội Phạm Quốc Việt giành HCB thế giới

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên Giải VĐTG quyền Taekwondo 2018, võ sĩ Hà Nội Phạm Quốc Việt đã giành được tấm Huy chương bạc quý giá cho đội tuyển Việt Nam.

Tại Giải VĐTG quyền Taekwondo 2018 diễn ra tại Đài Loan (Trung Quốc) từ ngày 15/11-18/11, võ sĩ Hà Nội Phạm Quốc Việt đã xuất sắc đoạt Huy chương bạc nội dung cá nhân nam lứa tuổi 15-17 ngay ở ngày đầu tiên.

Võ sĩ Phạm Quốc Việt trên bục nhận Huy chương.

Với việc nội dung quyền được Liên đoàn Taekwondo thế giới đưa vào các đại hội thể thao châu lục và hướng đến Olympic nên hiện nay, các quốc gia đều chú trọng các nội dung thi quyền. Đó là lý do giải VĐTG quyền Taekwondo 2018 có đến 1.274 VĐV thuộc 59 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự giải, đông nhất từ trước đến nay, tăng gần gấp 3 so với giải năm 2016.
Tham dự giải đấu này, đội tuyển Việt Nam với 30 VĐV, tranh tài ở đầy đủ các nội dung thế mạnh lứa tuổi U30 và nội dung đồng đội lứa tuổi 15-17. Trong thành phần 30 VĐV, Hà Nội có 4 võ sĩ, thi đấu tại 4 nội dung, gồm cá nhân nam 15-17 tuổi, cá nhân nữ 15-17 tuổi, đồng đội nam 15-17 tuổi và cá nhân nữ 12-14 tuổi. Và ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, võ sĩ Hà Nội Phạm Quốc Việt đã giành được tấm Huy chương bạc quý giá cho đội tuyển Việt Nam.
Ở giải VĐTG quyền Taekwondo cách đây 2 năm, đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam đã giành được 2 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ, xếp hạng 7 toàn đoàn (trong tổng số 28 quốc gia và vùng lãnh thổ giành được huy chương). Trong đó, chính võ sĩ trẻ Phạm Quốc Việt cùng đồng đội ở đội Hà Nội là Vũ Xuân Thành, Hoàng Xuân Hiếu đã đoạt Huy chương bạc ở giải này.
Giải VĐTG quyền Taekwondo 2018 tiếp tục diễn ra đến hết ngày 18/11.

P.V

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *