Thể thao thế giới

Võ sĩ Hà Nội Phạm Quốc Việt giành HCĐ quyền Taekwondo châu Á 2020

Võ sĩ Hà Nội Phạm Quốc Việt vừa giành tấm Huy chương đồng nội dung quyền tiêu chuẩn ở Giải vô địch quyền Taekwondo châu Á trực tuyến năm 2020.

Do dịch Covid-19 nên năm nay, lần đầu tiên giải vô địch quyền Taekwondo châu Á được tổ chức theo hình thức trực tuyến (từ ngày 12 đến 14/11).

Phạm Quốc Việt thi đấu trực tuyến – Ảnh HNM.

Tại giải năm nay, đội tuyển Taekwondo Việt Nam có 4 võ sĩ (2 nam, 2 nữ) tham dự nội dung quyền tiêu chuẩn, trong đó Phạm Quốc Việt thi đấu nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nam dưới 30 tuổi. Địa điểm thi đấu của Phạm Quốc Việt đặt ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội với trang thiết bị về hình ảnh, phông giải đấu… được Hiệp hội Taekwondo châu Á công nhận.

Với phong độ ấn tượng dù gặp không ít khó khăn trong tập luyện bởi dịch Covid-19, võ sĩ Phạm Quốc Việt – trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Taekwondo Hà Nội đã đoạt Huy chương đồng, xếp sau võ sĩ Hàn Quốc (Huy chương vàng) và Đài Loan – Trung Quốc (Huy chương bạc).

Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của Taekwondo Việt Nam tại giải năm nay. Sau nội dung quyền tiêu chuẩn, các võ sĩ Việt Nam còn dự nội dung quyền sáng tạo. Ngay sau giải này, Phạm Quốc Việt sẽ chuẩn bị để thi đấu tại Giải vô địch quyền Taekwondo thế giới 2020 theo hình thức trực tuyến.

Giải giải vô địch quyền Taekwondo châu Á 2020 có 144 vận động viên đến từ 21 quốc gia, vùng lãnh thổ tại châu Á tham dự. Các vận động viên (lứa tuổi từ 18 đến trên 65) tranh tài ở 14 nội dung thi đấu quyền tiêu chuẩn và quyền sáng tạo. Nội dung quyền Taekwondo đã có tên trong chương trình thi đấu của Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) nên hiện tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ rất chú trọng đầu tư.

X.L

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *