Chưa được phân loại

Võ sỹ Bùi Yến Ly đăng quang tại World Games 2017

Võ sĩ Hà Nội Bùi Yến Ly đã thi đấu xuất sắc để giành huy chương vàng duy nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại World Games 2017.

Tại Đại hội Thể thao thế giới (World Games 2017) , nữ võ sỹ của thể thao Hà Nội đã thi đấu xuất sắc và giành chiếc HCV duy nhất cho Đoàn Việt Nam sau khi đánh bại nhà vô địch thế giới người Thái Lan Koson Apasara.

Võ sĩ Bùi Yến Ly (áo đỏ) giành chiến thắng chung kết Muay Thái hạng 51kg nữ

Giải World Games lần thứ 10 diễn ra từ 20 đến 30-7 tại thành phố Wroclaw (Ba Lan), quy tụ trên 3.000 vận động viên của 111 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 31 môn thể thao. Tại Đại hội kỳ này, Việt Nam cử 8 vận động viên dự 4 môn thi đấu. Riêng Muay, Việt Nam chỉ tham dự với 2 đại diện đẳng cấp theo dạng được mời là võ sĩ Võ Văn Đài (hạng 63,5kg) và võ sĩ Bùi Yến Ly thi ở hạng 51kg. Tại hạng 51kg nữ môn Muay, chỉ có 8 võ sỹ xuất sắc nhất thế giới (căn cứ theo thành tích tại các giải thuộc hệ thống thi đấu thế giới trong 4 năm qua) mới giành quyền tham dự.

Để bước vào trận chung kết, trước đó Bùi Yến Ly phải trải qua 2 trận đấu khó khăn, khi thắng võ sỹ chủ nhà Ba Lan G.Kuzawwinska với điểm số 30-27 sau 3 hiệp đấu tại vòng 1. Tại bán kết, Bùi Yến Ly thắng võ sỹ Tây Ban Nha A.Flores với tỉ số tương tự.

Trong trận chung kết, Bùi Yến Ly gặp lại đối thủ đầy duyên nợ người Thái Lan là Koson Apasara – người từng thắng cô ngay trận đầu tại tại giải vô địch thế giới ở Belarus. Kết thúc trận đấu, Yến Ly được chấm 30 điểm còn Koson Apasara được 27 điểm, qua đó trở thành võ sỹ Muay Việt Nam đầu tiên lên ngôi vô địch ở World Games, đồng thời giúp Đoàn thể thao Việt Nam giành được tấm Huy chương Vàng duy nhất ở World Games 2017.

Bùi Yến Ly (sinh năm 1995) là VĐV quê Bắc Giang nhưng được thể thao Hà Nội đào tạo và đã giành nhiều thành tích trong màu áo thể thao Thủ đô. Yến Ly từng đoạt chức vô địch tại giải muay thế giới (hệ bán chuyên), Đại hội thể thao bãi biển châu Á, SEA Games 2013, HCV Asian Beach Game 2014, 2016. Năm ngoái, Yến Ly thua đáng tiếc tại chung kết hạng 51kg ở giải muay thế giới do Hiệp hội muay nghiệp dư quốc tế tổ chức ở Thụy Điển.

World Games tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. Tại World Games 2013 cách đây 4 năm, thể thao Việt Nam đã có 1 HCV (môn aerobic) và 1 HCB (Nguyễn Hoàng Ngân – karatedo).

Ngày 30-7, World Games 2017 đã bế mạc sau khi kết thúc các nội dung tranh tài cuối cùng. Thể thao Việt Nam chỉ giành được 1 HCV tại Đại hội và nằm trong nhóm 50 đoàn đứng đầu bảng xếp hạng toàn đoàn.

Ngọc Dũng

 

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *