Thể thao thế giới

VPBank Marathon trở thành một giải chạy quốc tế lớn

Sáng 20/10, hơn 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế đã bước vào chinh phục 4 cự ly 5km, 10km, 21km và 42km của giải Giải chạy quốc tế Di sản Hà Nội năm 2019.

Xuất phát từ 59 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội), các VĐV đã được trải nghiệm cảm giác “sải chân” dưới trời thu Hà Nội, trên những tuyến đường đẹp nhất nối các danh thắng và các công trình kiến trúc ngàn năm của Thủ đô như Hồ Gươm, Hồ Tây, Cầu Long Biên, Cột cờ Hà Nội, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Chùa Trấn Quốc…… rồi quay lại, trở về đích tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, nằm trong không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Các VĐV trong nước và quốc tế tham gia giải đấu.

Cùng với một số VĐV chuyên nghiệp tham gia trong tổ chạy dài của điền kinh Việt Nam như Nguyễn Thi Oanh, Phạm Thị Huệ, đương kim vô địch Hà Văn Nhật, Đỗ Quốc Luật và nhiều “chân chạy” phong trào có tiếng của làng marathon trong nước, giải còn hội tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ có tiếng như Nghệ sĩ nhân dân Tự Long, MC Thành Trung, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Tuấn Hưng… VĐV từ Kenya, Nhật Bản, Pháp, Philippines, Thái Lan và Trung Quốc nằm trong số 58 quốc gia đăng ký tham gia chạy năm nay.

Các VĐV xuất phát cự ly 5km.

Kể từ mùa giải 2019, Giải chạy quốc tế Di sản Hà Nội với tên quốc tế là VPBank Hanoi Marathon chính thức trở thành giải chạy marathon quốc tế của thành phố Hà Nội, giải chạy vượt ra khỏi khuôn khổ của một hoạt động thể thao để trở thành một sự kiện văn hóa – thể thao quốc tế, quảng bá đất nước, con người Việt Nam, giới thiệu những tinh hoa văn hóa của Thủ đô ra thế giới.

Chạy qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, VPBank đã cam kết đồng hành cùng giải đấu trong ít nhất 10 năm, kể từ năm 2019. Hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết, VPBank Hanoi Marathon đang trở thành một giải chạy thường niên mang tầm quốc tế và có tính biểu tượng của Thủ đô Hà Nội. Ban tổ chức cũng đặt mục tiêu số vận động viên tham gia giải 2020 sẽ vượt qua con số 10.000 người và số lượng vận động viên quốc tế sẽ tăng gấp đôi.

VĐV cán đích.

Không chỉ là thành viên của Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS), Marathon quốc tế di sản Hà Nội 2019 còn là giải chạy được Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) và AIMS công nhận đạt chuẩn đăng ký Boston Marathon. Chứng nhận này đồng nghĩa với việc vận động viên có thể sử dụng thành thích thi đấu ở Giải Marathon quốc tế di sản Hà Nội – là thành viên của AIMS từ tháng 9 năm nay – để đăng ký tham dự giải Boston Marathon tổ chức vào tháng 4 năm 2020.
Cùng với đó, VPBank Hanoi Marathon không dừng lại là một hoạt động thể thao mà còn là chương trình thiện nguyện hướng tới những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Cụ thể, với mỗi kilomet các VĐV chạy tại giải hoặc mỗi bức ảnh tham gia cuộc thi “VPBank Hanoi Marathon – Run & Share”, VPBank sẽ đóng góp 5.000 VNĐ vào 1 trong 5 quỹ thiện nguyện mà các VĐV và thí sinh chính là người lựa chọn, gồm: Quỹ “Cặp lá yêu thương”, quỹ “Thiện Nhân và Những người bạn”, quỹ “Operation Smile”, quỹ “Vì một trái tim khỏe” và quỹ “We Help Talents”.

BTC trao giải ở cự ly cự ly 42km nam.

Trở lại diễn biến giải chạy VPBank Hanoi Marathon 2019, Các VĐV quốc tế đã chiếm lĩnh các vị trí dẫn đầu tại giải. Theo đó, ở cự ly 42km, VĐV Liu Holiang của Trung Quốc là người cán đích đầu tiên với thời gian 02:33:50.4, nhanh hơn VĐV về đích thứ 2 là Lê Văn Tuấn (02:34:35.6) khoảng 1 phút. Ở cự ly 21km nam, vẫn là VĐV Trung Quốc về đích đầu tiên cùng thành tích 01:06:54.6, trong khi Nguyễn Hoàng Thanh (01:07:23.6) và Lê Trung Đức (01:11:27.3) về lần lượt thứ 2 và 3.

BTC trao giải ở cự ly 10km nữ.

Tại cự ly 21km nữ, vẫn là cái tên quen thuộc Phạm Thị Huệ là VĐV chạy nhanh nhất với thời gian 01:19:43.1, nhanh hơn Zhang Kaiquin (01:22:51.6) gần 3 phút.

Kết quả chung cuộc
Cự ly 42km Nam:
1. Liu Holiang (02:33:50.4)
2. Lê Văn Tuấn (02:3435.6)
3. Hillary Kipkering (02:35:53.6)

Cự ly 42km Nữ
1. Pham Thi Hong Le (02:55:42.7)
2. Leo Thi Tinh (03:14:49.13)
3. Chi Ling Mok (03:22:01.1)

Cự ly 21km Nam
1. Li Chun Hui (01:06:54.6)
2. Hoang Nguyen Thanh (01:07:23.6)
3. Le Trung Duc (01:11:27.3)

Cự ly 21km Nữ
1. Phạm Thị Huệ (01:19:43.1)
2. Zhang Kaiquin (01:22:51.6)
3. Bùi Thị Thu Hà (01:24:06.3)

Cự ly 10km Nam
1. Nguyen Trung Cuong (00:32:55.8)
2. Stephane Charnet (00:34:19.3)
3. Lê Tiến Long (00:34:37.1)

Cự ly 10km Nữ
1. Nguyễn Thị Oanh (00:35:09.7)
2. Đoàn Thu Hằng (00:38:13.1)
3. Phạm Thị Ngọt (00:43:19.1)

P.V

 

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *