Gia đình

Xã Dục Tú tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình

Việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trẻ em và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của xã Dục Tú còn nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn về vai trò, vị trí trách nhiệm của mình trong việc phòng, chống dịch bệnh; ngăn chặn và giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình, phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống bạo lực trẻ em; xây dựng gia đình hạnh phúc và bảo vệ trẻ em, để các em sống trong môi trường an toàn là những mục tiêu mà xã Dục Tú, huyện Đông Anh đặt ra. Những năm qua, địa phương đã làm tốt công tác gia đình và trẻ em.

Tiếp tục triển khai công tác gia đình và trẻ em năm 2022, vừa qua, UBND xã Dục Tú đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trẻ em, tuyên truyền Luật trẻ em và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, người lao động xã Dục Tú và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Thượng tá Phạm Nam Thắng – Đội trưởng đội cảnh sát kinh tế huyện Đông Anh là báo cáo viên đã tuyên truyền tại hội nghị về các kỹ năng phòng ngừa, xử lý tình huống khi bị xâm hại, kỹ năng tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em, Luật Hôn nhân và Gia đình; các giải pháp nhằm thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình…

Báo cáo viên Phạm Nam Thắng còn thông tin đến mọi người về tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay; truyền đạt những quy định mới liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19 như: Quy định về cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19  cách ly tại nhà đối với F0, F1; các quy định về xét nghiệm COVID-19; hướng dẫn thu gom, xử lý chất thải trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và cách xử lý rác thải F0 điều trị tại nhà để tránh lây nhiễm; các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19: một số quy định về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19  …

Việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trẻ em và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của xã Dục Tú còn nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn về vai trò, vị trí trách nhiệm của mình trong việc phòng, chống dịch bệnh; ngăn chặn và giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình, phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn./.

Quỳnh Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *