Văn hóa cơ sở

Xây dựng và quản lý các thiết chế văn hóa ở quận Đống Đa

Quận Đống Đa hiện có 109 vườn hoa, sân chơi, 157 nhà sinh hoạt cộng đồng. Trong đó 5 vườn hoa do Thành phố quản lý, 104 công viên, vườn hoa, sân chơi do Quận quản lý… góp phần thiết thực trong nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần của Nhân dân trên địa bàn.

Nhằm phát triển đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh, những năm qua bộ mặt đô thị và đời sống văn hóa của quận Đống Đa ngày càng khởi sắc. Các thiết chế văn hóa như: Nhà văn hóa, sân chơi, vườn hoa, khu sinh hoạt cộng đồng được sửa sang, xây mới khang trang, tạo điều kiện nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần của Nhân dân.

Công viên văn hóa lịch sử gò Đống Đanơi tổ chức các sự kiện chính trị lớn, đồng thời là điểm sinh hoạt văn nghệ, thể thao của Nhân dân. 

 Thời gian qua, UBND quận Đống Đa đã hướng dẫn 21/21 phường triển khai tuyên truyền việc tu sửa, xây dựng Nhà văn hóa, điểm vui chơi công cộng trên địa bàn, hướng dẫn các phường quy hoạch đất, dành diện tích mặt bằng để xây dựng khu vui chơi, điểm sinh hoạt công cộng. Quận cũng tạo điều kiện thẩm định nhanh, hỗ trợ ngân sách để xây dựng, sớm đưa các công trình công cộng vào phục vụ Nhân dân.

Quận Đống Đa hiện có 109 vườn hoa, sân chơi, 157 nhà sinh hoạt cộng đồng. Trong đó 5 vườn hoa do Thành phố quản lý, 104 công viên, vườn hoa, sân chơi do Quận quản lý. Ngành Văn hóa – Thông tin (VHTT) quận Đống Đa được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các thiết chế văn hóa trên địa bàn. Hàng năm, ngành đều triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và có báo cáo về tình hình giám sát công tác quản lý, sử dụng sân chơi, nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn quận gửi đến các ngành chức năng quận và Ban Kinh tế – Xã hội HĐND Thành phố Hà Nội.

Công trình bể bơi Thái Hà.

 Nhận thức rõ yêu cầu và tầm quan trọng của công tác đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa trong việc nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, ngành VHTT quận Đống Đa đã tham mưu Quận ủy, UBND quận ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện như: Chương trình 07-CTr/QU ngày 15/01/2016 về “Phát triển văn hóa, giáo dục – đào tạo; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2015 – 2020”… Trong đó đề ra nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ Quận tới cơ sở. Đến nay, nhiều đề án, dự án, chương trình đã được hoàn thành như: Dự án đầu tư, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa – thể dục thể thao tại Quận và các phường; Kế hoạch xây dựng và triển khai phương án đầu tư trang thiết bị thể thao tại các khu vực công cộng trên địa bàn quận… Ngoài ra, ngành VHTT quận Đống Đa còn tổ chức khảo sát các nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn quận. Tham mưu xây dựng dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng, Quy chế quản lý sân chơi, vườn hoa công cộng trên địa bàn quận Đống Đa.

Ở cấp quận, tại mỗi thiết chế đều thành lập Ban Giám đốc, Ban quản lý trong đó Giám đốc, Trưởng ban là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận về nhân sự, tài sản và toàn bộ hoạt động của đơn vị, đồng thời có trách nhiệm  hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Các thiết chế văn hóa, thể thao thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, sinh hoạt câu lạc bộ, lớp năng khiếu nghệ thuật; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở…

Ở cấp phường: Các UBND phường quản lý toàn diện hệ thống nhà sinh hoạt  cộng đồng, sân chơi, vườn hoa, khu vực công cộng. Việc khai thác, sử dụng được UBND phường giao cho khu dân cư, tổ dân phố chịu trách nhiệm trên cơ sở có sự giám sát, chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị chức năng thuộc quận và phường. Các nhà sinh hoạt cộng đồng, sân chơi, vườn hoa được khai thác, sử dụng là nơi hội họp của cấp ủy Đảng, các đoàn thể và tổ dân phố; nơi sinh hoạt văn hóa văn nghệ; là địa điểm tổ chức biểu diễn văn nghệ, phổ biến kiến thức, giáo dục cộng đồng, luyện tập thể dục thể thao, sân chơi cho trẻ em…

Quan tâm, đầu tư và quản lý tốt các thiết chế văn hóa trên địa bàn, những năm qua quận Đống Đa đã xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp hơn 100 nhà sinh hoạt cộng đồng, điểm đọc sách, báo ở các KDC tại các phường với tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng. Cải tạo, sửa chữa, lắp đặt thiết bị thể thao tại 53 sân chơi, vườn hoa với tổng mức đầu tư trên 51 tỷ đồng. Quận cũng tổ chức lắp đặt 158 bảng Quy tắc ứng xử nơi công cộng khổ lớn tại 109 vườn hoa, sân chơi, công viên, hồ nước; treo 156 bảng Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các Nhà sinh hoạt cộng đồng, thư viện công cộng. Ngoài ra, quận cũng nhận được nhiều sự ủng hộ về vật chất của thành phố Hà Nội và nguồn xã hội hóa cho các thiết chế văn hóa trên địa bàn.

                                                                                                    Thanh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *