Văn hoá đời sống

XỨNG DANH VÙNG ĐẤT HIẾU HỌC CỦA THỦ ĐÔ

​Xác định gia đình là tế bào của xã  hội. Gia đình tốt thì dòng họ tốt. Gia đình, dòng họ tốt thì xã hội mạnh. Hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, 3 năm qua, phong trào xây dựng gia đình hiếu học (GĐHH), dòng họ hiếu học (DHHH) đã được quận Cầu Giấy tiếp tục triển khai, ngày càng đi vào chiều sâu với hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. ​

xd1.jpg

Lãnh đạo quận Cầu Giấy trao thưởng cho các gia đình hiếu học tiêu biểu giai đoạn 2012-2015

Từ khi thành lập đến nay, công tác khuyến học nói chung, phong trào xây dựng GĐHH, DHHH nói riêng luôn được lãnh đạo quận Cầu Giấy hết sức quan tâm. Hàng năm, Hội Khuyến học quận đều xây dựng kế hoạch và triển khai tới các cấp hội, các cơ quan đơn vị trên địa  bàn đồng thời sâu sát trong kiểm tra, chỉ đạo để nắm bắt tình hình, kịp thời biểu dương, khen thưởng các em có thành tích xuất sắc, có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập cũng như các tập thể làm tốt công tác này. Các cấp hội khuyến học đã chủ động xây dựng kế hoạch, duy trì thường xuyên việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng GĐHH, DHHH đến các tầng lớp nhân dân. Điều đáng ghi nhận ở Cầu Giấy trong triển khai xây dựng GĐHH, DHHH đó là đã có nhiều sáng tạo trong thực hiện phong trào: Phát động thi viết về các tấm gương tiêu biểu trong phong trào khuyến học, thi sáng tác văn thơ về công tác khuyến học, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc… từ đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Mỗi năm, các cấp hội khuyến học, các cơ quan đơn vị trên địa bàn quận Cầu Giấy đã khen thưởng cho GĐHD, DHHH, các học sinh đạt thành tích xuất sắc  với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng.

Điều đáng mừng là phong trào xây dựng GĐHH, DHHH đã nhận được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận Cầu Giấy. Hầu hết các gia đình đã thực sự quan tâm, không ngừng đầu tư, quan tâm cho việc học của con em, khơi gợi và phát huy tinh thần hiếu học trong các em. Năm 2014, toàn quận có  hơn 18.000 GĐHH (tăng 150% so với năm 2012). Số học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng. Mỗi năm, toàn quận có trên 300 em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế các môn văn hóa cùng hàng trăm bộ huy chương thi đấu thể dục thể thao trong nước, quốc tế. Từ phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu: gia đình cụ Doãn Văn Chiểu (phường Yên Hòa), cụ Nguyễn Kim Lân (Trung Hòa), ông Vũ Thanh Trung (Quan Hoa), ông Đinh Văn Thoại (Nghĩa Đô), ông Đàm Trọng (Nghĩa Tân)…

xd2.jpg

Các cá nhân, tập thể lên nhận giải thưởng của cuộc thi sáng tác về đề tài khuyến học

Tiếp nối truyền thống của vùng đất hiếu học đất Thăng Long ngàn năm văn hiến với "Làng khoa bảng" Hạ Yên Quyết từ thời nhà Trần đến thời nhà Nguyễn có 25 vị đỗ Tiến sỹ, hơn 100 vị đỗ hương cống và hàng trăm Tú tài…việc xây dựng DHHH đã được hầu hết các dòng họ quan tâm triển khai. (Toàn quận có 70 dòng họ trong đó 38 dòng họ lớn). Các dòng họ đã rất  quan tâm, làm tốt việc giáo dục truyền thống hiếu học của dòng họ cũng như quan tâm, tạo môi trường sống lành mạnh, hòa thuận, nhân ái để con cháu không ngừng vươn lên trong học tập, lao động, tránh xa tệ nạn xã hội. Ghi nhận và động viên, khen thưởng kịp thời, đầy đủ thành tích của con em trong học tập là điều mà các dòng họ luôn duy trì với cách làm sáng tạo: tổ chức ngày hội khuyến học trang trọng tại nhà thờ họ, nhà thờ tổ, về quê cha đất tổ,  cho các cháu đi tham quan di tích lịch sử văn hóa. Tiêu biểu như dòng họ Nguyễn Vân Sơn (phường Yên Hòa) đã xây dựng và thực hiện 8 điều tộc ước trong đó có quy định nếu đỗ giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ được dòng họ tặng chữ NGUYỄN, đỗ thạc sỹ được tặng chứ PHÚC; dòng họ Nguyễn Đức (phường Nghĩa Đô) xây dựng bản quy ước gồm 3 chương, 12 điều, lập sổ vàng, bảng vàng để ghi danh các con cháu dâu rể đỗ tiến sỹ, thạc sỹ, thủ khoa; nhà thờ dòng họ Nguyễn Như Uyên (phường Yên Hòa) đã treo câu  "Noi gương tổ tiên, quyết tâm học tập tốt", hiện nay dòng họ có trên 200 cử nhân, 30 thạc sỹ, 6 tiến sỹ…

Từ phong trào xây dựng GĐHH, DHHH quận Cầu Giấy đã xuất hiện nhiều bông hoa đẹp tô thắm cho truyền thống hiếu học của quận, cùng chung tay góp sức xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại hơn.

Minh Huệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *