Nghệ thuật

Ý nghĩa chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – Huế – Sài Gòn”

Tối 3/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – Huế – Sài Gòn”, nhân kỷ niệm 60 năm kết nghĩa 3 thành phố Hà Nội – Huế – Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh (8/10/1960 – 8/10/2020). Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: hanoitv.vn

Tới dự chương trình, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng – Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội, có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý…

Đại biểu tỉnh Thừa Thiên – Huế có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ. Đại biểu thành phố Hồ Chí Minh có Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Đức.

Tiết mục nghệ thuật được trình diễn tại chương trình. Ảnh: hanoitv.vn

Cách đây 60 năm, theo nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Hành chính Thành phố Hà Nội cùng các đồng chí đại diện nhân dân Huế, Sài Gòn quyết định thành lập Ban vận động kết nghĩa Hà Nội – Huế – Sài Gòn do Bác sĩ Trần Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội làm Trưởng ban. Tối 8/10/1960, tại Câu lạc bộ Ba Đình (Hà Nội), Ban vận động đã tổ chức trọng thể Lễ ký kết giữa ba thành phố lớn Hà Nội – Huế – Sài Gòn. Từ đây, mối tình thắm thiết keo sơn Hà Nội – Huế – Sài Gòn đã ghi vào những trang sử vẻ vang của ba tỉnh, thành phố và mãi khắc sâu trong lòng nhân dân cả nước.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – Huế – Sài Gòn” đã mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc đặc trưng văn hóa của 3 thành phố lớn. Qua những hoạt cảnh và những ca khúc bất hủ, chương trình đã làm sống lại khí thế hào hùng mà cả 3 thành phố lớn Hà Nội – Huế – Sài Gòn đã sát cánh cùng nhau đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đến khi non sông thống nhất.

Khán giả được nghe những ca khúc nổi tiếng về Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh được dàn dựng công phu như: “Trường ca hội Trùng Dương”, “Người Hà Nội”, “Nam Bộ kháng chiến”, “Du kích sông Thao”, “Câu hò bên bờ Hiền Lương”, “Gửi người em gái miền Nam – Nỗi lòng người đi”, “Hà Nội – Huế – Sài Gòn”, “Ta thấy gì trong đêm nay – Huế, Sài Gòn, Hà Nội”…

Chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Ảnh: hanoitv.vn

Bên cạnh những ca khúc kháng chiến, chương trình còn có những ca khúc trữ tình, lãng mạn thể hiện sự phát triển của 3 thành phố, khơi dậy niềm tự hào về 3 thành phố lớn của đất nước, như: “Bài ca hy vọng”, “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh”, “Huế tình yêu của tôi”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”. Ngoài ra, các đại biểu và khán giả còn được xem tiểu phẩm kịch “Bức thư bên cánh võng”.

Chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của những nghệ sĩ tên tuổi, như: Trọng Tấn, Hồng Nhung, Phạm Thu Hà, Quang Dũng, Lan Anh, Vân Khánh, Đoan Trang, cùng các vũ đoàn và các diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội.

PV (T/h)

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *