Tin tức - Sự kiện

Thông tin báo chí triển khai công tác truyền thông Cuộc thi Giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” – 2023

Cuộc thi Giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” – 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức, nhằm tìm kiếm tài năng giọng hát trẻ cho nền âm nhạc Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người yêu âm nhạc, góp phần định hướng thẩm mỹ trong giới trẻ và nhân dân Thủ đô…

Sáng 7/9, tại Rạp Kim Đồng (số 19 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội), được sự đồng ý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Thành phố phối hợp với Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức Thông tin báo chí triển khai công tác truyền thông Cuộc thi Giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” – 2023.

Cuộc thi thu hút sự quan tâm của các đại biểu và cơ quan thông tấn, báo chí

Biểu diễn văn nghệ chào mừng

Đến dự, đại biểu Trung ương và thành phố Hà Nội có NSND Quang Vinh – Nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Âm nhạc Hà Nội, đồng Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; bà Nguyễn Lan Hương – Trưởng Phòng Văn nghệ quần chúng (Cục Văn hóa cơ sở); ông Hoàng Quốc Việt – Trưởng Phòng Văn hóa, Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Thành ủy); TS. Nhạc sĩ Lê Trọng Nin – Vụ Văn hóa, Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương). Đại biểu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; bà Lý Thị Thúy Hạnh – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thành phố, Phó Trưởng Ban thường trực Cuộc thi. Đại biểu khách mời và các nhà chuyên môn có Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh – Nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ca sĩ, nhạc sĩ; các thí sinh trưởng thành từ Cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội”; đại diện Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các quận, huyện, thị xã.

Thông tin về Cuộc thi, Phó Trưởng Ban thường trực Cuộc thi Lý Thị Thúy Hạnh cho biết, Cuộc thi Giọng hát trẻ Hà Nội được tổ chức lần đầu tiên năm 1990, sau đó liên tục được tổ chức cho tới năm 2007, đã giới thiệu tới đông đảo công chúng những giọng ca xuất sắc và được khán giả đón nhận như: NSƯT Thanh Tâm, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Lưu Hương Giang, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, ca sĩ Phương Nga, ca sĩ Ngọc Khuê… Sau nhiều năm không tổ chức, năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quyết định đưa Cuộc thi Giọng hát trẻ Hà Nội trở lại với công chúng Thủ đô, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng giới trẻ với chủ đề “Thanh âm Hà Nội”.

Phó Trưởng Ban thường trực Cuộc thi Lý Thị Thúy Hạnh Thông tin báo chí

Cuộc thi Giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” – 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức, nhằm tìm kiếm tài năng giọng hát trẻ cho nền âm nhạc Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người yêu âm nhạc, góp phần định hướng thẩm mỹ trong giới trẻ và nhân dân Thủ đô; tạo cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và chắp cánh ước mơ cho những tài năng âm nhạc trẻ. Cuộc thi cũng là cơ hội để tôn vinh những ca khúc viết về Hà Nội, những ca khúc đi cùng năm tháng sống mãi trong lòng công chúng yêu âm nhạc của Hà Nội, những ca khúc mang hơi thở thời đại, ca ngợi Thủ đô Hà Nội, Thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” với tình yêu, khát vọng tuổi trẻ…

Với chủ đề “Thanh âm Hà Nội”, Cuộc thi năm nay được tổ chức dành cho công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Nội, có độ tuổi từ 16 đến 25, yêu thích và có năng khiếu ca hát. Theo Ban Tổ chức, Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội tìm kiếm các giọng hát hay ở mọi lứa tuổi, được tổ chức vào các năm chẵn; Cuộc thi Giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” tổ chức vào các năm lẻ, hướng tới các bạn trẻ Thủ đô, đặc biệt là trong các tổ chức đoàn thể học sinh, sinh viên khối các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các quận, huyện, thị xã.

Ban Tổ chức thảo luận 

Tại Thông tin báo chí, Ban Tổ chức thảo luận, trả lời các ý kiến đóng góp về Cuộc thi tìm kiếm giọng hát trẻ lần này về điểm mới của Cuộc thi, lợi ích Cuộc thi mang lại cho thí sinh, băn khoăn giải thưởng khi nhiều cuộc thi khác tại Hà Nội có giải thưởng cao hơn… Phó Trưởng Ban thường trực Cuộc thi Lý Thị Thúy Hạnh ghi nhận ý kiến của cơ quan thông tấn báo chí đã nêu, thấy cơ cấu giải thưởng tương đối thấp. Tuy nhiên, giải thưởng được Ban Tổ chức căn cứ theo Nghị quyết 03 của Thành ủy Hà Nội quy định về mức giải thưởng dành cho các cuộc thi của Thủ đô Hà Nội. Về góc độ của Ban Tổ chức, sau khi công tác truyền thông và quảng bá Cuộc thi lan tỏa rộng rãi, Ban Tổ chức đang định hướng phối hợp với các đơn vị tài trợ tạo cơ chế giải thưởng của nhà tài trợ dành cho thí sinh, cũng như khuôn khổ các hoạt động bên lề Cuộc thi, tạo điều kiện cho thí sinh tham gia các vòng thi. Hiện số lượng thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi là hơn 200 người, hầu hết là học sinh, sinh viên.

NSND Quang Vinh, đồng Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cũng cho biết, Giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” với tiêu chí hướng tới cơ sở, mong muốn tạo không gian âm nhạc cho các bạn trẻ, chung tay phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô. Vì thế, giải thưởng không chỉ tính bằng tiền, Cuộc thi còn có ý nghĩa rộng lớn khác là tạo thương hiệu, từ đó tạo ra cơ hội cho các bạn trẻ. Sau Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ về chuyên môn cho các thí sinh, đồng hành với các thí sinh trong không gian âm nhạc. Hội Âm nhạc Hà Nội đang có tuyển tập ca khúc mới về Hà Nội, thí sinh cần tác phẩm mới về Hà Nội hãy liên hệ với Hội Âm nhạc Hà Nội… Trong quá trình thi, Ban Tổ chức cùng các nhà chuyên môn sẽ hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ các thí sinh chọn bài, phối khí, trang phục biểu diễn…

Các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà chuyên môn và khách mời phát biểu đóng góp ý kiến

Tham gia Cuộc thi Giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” – 2023, các thí sinh trải qua 3 vòng thi: Vòng Sơ loại diễn ra từ ngày 17/9, thí sinh dự thi trình bày 1 bài hát tự chọn thuộc 1 trong 3 thể loại âm nhạc: Thính phòng, Dân gian và Nhạc nhẹ. Vòng Bán kết, dự kiến từ ngày 4/10, thí sinh dự thi trình bày 2 bài hát, trong đó 1 bài hát tự chọn theo thể loại nhạc đã đăng ký từ vòng Sơ loại và 1 bài hát bắt buộc về Hà Nội. Chung kết xếp hạng và trao giải Cuộc thi, dự kiến vào ngày 20/10, thí sinh dự thi trình bày 1 bài tự chọn theo thể loại đã đăng ký từ vòng Sơ loại. Khuyến khích thí sinh chuẩn bị phần nhạc đệm và minh họa cho tác phẩm dự thi của mình.

Địa điểm tổ chức: Vòng Sơ loại và Bán kết tổ chức tại Rạp Kim Đồng – Trung tâm Văn hoá thành phố Hà Nội (số 19 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chung kết xếp hạng và trao giải Cuộc thi tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ – Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam (số 8 phố Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội).

Thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp tại Phòng Khai thác và Tổ chức sự kiện – Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội (số 7 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội); Rạp Kim Đồng (số 19 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội); hoặc qua email thanhamhanoi2023@gmail.com.

Căn cứ kết quả đánh giá của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các thí sinh dự thi theo 3 dòng nhạc: Thính phòng, Dân gian và Nhạc nhẹ, với cơ cấu giải thưởng: Giải nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích và các giải Khuyến khích chuyên đề. Giải thưởng của Nhà tài trợ (nếu có).

Ngọc Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *