Văn hóa cơ sở

Quận Hai Bà Trưng kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023

Chương trình gồm nhiều tiết mục nghệ thuật ca múa nhạc cổ truyền dân tộc đặc sắc: Hòa tấu nhạc cụ dân tộc, chầu văn, nhạc dân gian, biểu diễn nghệ thuật Chèo, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu…

Sáng  23/11, tại bến Rước nước và Miếu thờ Hai Bà Trưng, phường Bạch Đằng, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 18 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/1) và hưởng ứng Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023.

Đến dự chương trình có các đại biểu: Đồng chí Vũ Văn Hoạt – Ủy viên Ban Thường vụ,  Trưởng ban Dân vận Quận ủy;  đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận; đại diện Ban Quản lý Di tích và Danh thắng (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội), đại diện các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội quận; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận; Đảng ủy, UBND, công chức văn hóa – xã hội 18 phường; các sư trụ trì, người trông coi di tích trên địa bàn quận.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu tại chương trình

Ảnh: Thanh Nga

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận khẳng định: Để công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, chuyển hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội bền vững, năm 2023, UBND Quận đã phối hợp với Hội Di sản văn hóa Thăng Long Hà Nội biên soạn cuốn sách “Di tích lịch sử quận Hai Bà Trưng” nhằm tổng hợp tư liệu về hệ thống di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng kháng chiến, di tích lưu niệm sự kiện và lễ hội truyền thống trên địa bàn quận; Quận cũng phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội chuẩn bị xuất bản cuốn cẩm nang “Du lịch quận Hai Bà Trưng – Điểm đến năng động, sáng tạo” nhằm tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về quận Hai Bà Trưng đến đông đảo người dân và du khách qua các mặt giá trị tiêu biểu về văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, thẩm mỹ, ẩm thực, thương mại – dịch vụ…, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy các hệ giá trị văn hóa trên địa bàn. Năm 2024, quận dự kiến lập hồ sơ đề nghị Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể đối với Lễ hội truyền thống Hai Bà Trưng; xây dựng điểm đến du lịch đối với Di tích quốc gia đặc biệt đền, chùa, đình Hai Bà Trưng và Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận.

Một số tiết mục nghệ thuật tại chương trình

Ảnh: Thanh Nga

Chương trình gồm nhiều tiết mục nghệ thuật ca múa nhạc cổ truyền dân tộc đặc sắc: Hòa tấu nhạc cụ dân tộc, chầu văn, nhạc dân gian, biểu diễn nghệ thuật Chèo, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu…

Hiện nay, trên địa bàn quận có 51 di tích được kiểm kê, trong đó có di tích quốc gia đặc biệt đền – chùa – đình Hai Bà Trưng, 18 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 14 di tích xếp hạng cấp Thành phố. Nhiều di tích đã trở thành điểm tham quan thường xuyên của du khách, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh của quận Hai Bà Trưng nói riêng và Thủ đô Hà nội nói chung tới bạn bè quốc tế: Di tích quốc gia đặc biệt Đền, Chùa, Đình Hai Bà Trưng; cụm di tích Chùa Hòa Mã; Chùa Vân Hồ; Chùa Vua; Chùa Liên Phái; Chùa Hộ Quốc; Khu tưởng niệm đồng bào bị chết vì oanh tạc và nạn đói năm 1944 – 1945…

Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã và đang tập trung quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản trên địa bàn. Trong các nhiệm kỳ công tác, Quận ủy, HĐND, UBND quận đều ban hành các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch để nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, tập trung nguồn lực để tăng cường quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, từng bước huy động các nguồn lực cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích…

Thu Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *