Tin tức - Sự kiện

Trao 25 giải Trại sáng tác Kịch bản Sân khấu – Hà Nội năm 2023 và ra mắt ấn phẩm Kịch bản Sân khấu “Tình yêu Hà Nội”

Qua đợt phát động Trại sáng tác Kịch bản Sân khấu, Ban Tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng của 29 tác giả với 50 Kịch bản Sân khấu, gồm 44 Kịch bản Kịch ngắn, Kịch vui và 6 Kịch bản Chèo. Các tác phẩm có nội dung phản ánh chân thực, sinh động về đời sống của quần chúng Nhân dân trong sinh hoạt, lao động sản xuất; bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức nhân văn cao quý, tốt đẹp, xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh…

Tối 15/12, tại Sân khấu ngoài trời (số 7 Phùng Hưng – Hà Đông), Trung tâm Văn hóa Thành phố tổ chức Lễ tổng kết báo cáo Trại sáng tác Kịch bản Sân khấu – Hà Nội năm 2023 và ra mắt ấn phẩm Kịch bản Sân khấu “Tình yêu Hà Nội”.

Đến dự có ông Lương Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); bà Lý Thị Thúy Hạnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thành phố; NSND Nguyễn Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Hà Nội; Nhà biên kịch Lê Quý Hiền, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Nhà biên kịch Hoàng Thanh Du; đại diện Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các quận, huyện, thị xã; các tác giả tham gia Trại sáng tác…

Biểu diễn văn nghệ chào mừng

Đại biểu và đông đảo Nhân dân dự Lễ tổng kết báo cáo

Phát biểu Tổng kết báo cáo, bà Lý Thị Thúy Hạnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, cùng với sự phát triển phong phú của nền văn học nghệ thuật nói chung, các tác phẩm Sân khấu nói riêng đã đóng góp một phần quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân Thủ đô, thúc đẩy phong trào Sân khấu không chuyên nở rộ, trở thành Sân khấu của quần chúng, do quần chúng trực tiếp sáng tạo và hưởng thụ. Trung tâm Văn hóa Thành phố đã phát hành rất nhiều ấn phẩm Sân khấu có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật, trong số đó có tuyển tập “Tình yêu Hà Nội I”.

Nhằm động viên, khích lệ và phát triển phong trào hoạt động Sân khấu không chuyên, đáp ứng nhu cầu sáng tác và hưởng thụ nghệ thuật của Nhân dân Thủ đô, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội giao Trung tâm Văn hóa Thành phố tổ chức Trại sáng tác Kịch bản Sân khấu – Hà Nội năm 2023 với chủ đề “Tình yêu Hà Nội II”.

Bà Lý Thị Thúy Hạnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thành phố Tổng kết báo cáo Trại sáng tác

Trại sáng tác thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả, cộng tác viên, đóng góp bằng những tác phẩm Sân khấu sinh động, phong phú, mang tính nghệ thuật, tính nhân văn, tính giáo dục cao, phản ánh thực tiễn đời sống. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đưa tiếng nói của những người làm công tác văn hóa nghệ thuật để xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển.

“Qua đợt phát động Trại sáng tác Kịch bản Sân khấu, Ban Tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng của 29 tác giả với 50 Kịch bản Sân khấu, gồm 44 Kịch bản Kịch ngắn, Kịch vui và 6 Kịch bản Chèo. Các tác phẩm có nội dung phản ánh chân thực, sinh động về đời sống của quần chúng Nhân dân trong sinh hoạt, lao động sản xuất; bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức nhân văn cao quý, tốt đẹp, xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phản ánh những vấn đề thời sự nóng bỏng trong việc thực hiện kỷ cương pháp luật, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh đô thị gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và việc thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử do UBND thành phố Hà Nội ban hành” – bà Lý Thị Thúy Hạnh nhấn mạnh thêm.

Nhà biên kịch Lê Quý Hiền – Trưởng Ban thẩm định nhận xét về Trại sáng tác 

Phát biểu đánh giá chất lượng nghệ thuật Trại sáng tác Kịch bản Sân khấu, Nhà biên kịch Lê Quý Hiền – Trưởng Ban thẩm định nhận xét: 50 Kịch bản tham gia Trại sáng tác đầy tính công dân, tính nghệ sĩ, đấy chính là giải thưởng lớn nhất – giải “Tình yêu Hà Nội” mà các tác giả dành tặng cho Ban Tổ chức, cho Sân khấu Thủ đô. Trong cuộc thi này, tác giả không chuyên có, chuyên nghiệp có, đủ thành phần, thậm chí có cả Tiến sĩ đã đạt giải thưởng Nhà nước tham gia, những người viết Chèo nổi tiếng tham gia. Các Kịch bản rất hay và việc Trung tâm Văn hóa Thành phố in ra thành ấn phẩm sẽ hữu ích, thiết thực cho phong trào cơ sở.

Trại sáng tác năm nay khác những Trại sáng tác năm trước theo chủ đề như “Sinh đẻ có kế hoạch”, “An toàn giao thông”, “Phòng cháy chữa cháy”, “Phòng chống tệ nạn ma túy”… Lần này đề tài phong phú về “Tình yêu Hà Nội”. Các tác giả đã quan tâm đầy đủ những vấn đề của Hà Nội, của đất nước với trái tim nghệ sĩ, với trách nhiệm công dân, thực sự rất đáng mừng. Có vở viết về làng nghề dệt lụa mà đẹp, mượt mà như tấm lụa vậy; có vở nói được vấn đề tác động đến nhận thức của mỗi người, chạm đến trái tim người đọc…

Tiểu phẩm Kịch ngắn “Cái giá phải trả” – Kịch bản tham gia Trại sáng tác Kịch bản Sân khấu – Hà Nội năm 2023, do Đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai thể hiện

Ông cũng đưa ra một số vấn đề cần rút kinh nghiệm: Viết Kịch ngắn và tiểu phẩm sẽ khác với Kịch dài nên các tác giả mới viết lưu ý khi viết hãy tưởng tượng chuyện xảy ra trên sân khấu. Viết 8 trang nhưng các tác giả chuyển cảnh tới 6 lần sẽ rất khó thực hiện.

Là tác giả tham gia Trại sáng tác, bà Nguyễn Thị Lệ Dung chia sẻ cảm nhận: Trại sáng tác với chủ đề “Tình yêu Hà Nội II” mang tính nhân văn rất cao. Với tư cách một tác giả nữ, bà rất vui và tự hào tham gia bằng tình yêu nghề nghiệp của mình, bằng nhiệt huyết của người cầm bút. Từ cảm hứng tình yêu Hà Nội, bà sáng tác Kịch bản Chèo truyền thống mang tên “Người con gái tơ lụa”, với chủ đề tư tưởng bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống Việt Nam đang bị mai một, thất truyền. Trại sáng tác là cơ hội may mắn để bà thể hiện tác phẩm của mình.

Ban Tổ  chức trao Giấy chứng nhận, hoa và ấn phẩm cho các tác giả đạt giải

Ghi nhận những đóng góp của các tác giả tham gia Trại sáng tác Kịch bản Sân khấu – Hà Nội năm 2023, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Quyết định cấp Giấy chứng nhận và khen thưởng cho 25 giải, trong đó có 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 10 giải Ba, 10 giải Khuyến khích. 2 giải Nhất thuộc về thể loại Kịch nói: Kịch bản “Cái giá phải trả” – Tác giả An Ninh; thể loại Ca kịch truyền thống: Kịch bản “Người con gái tơ lụa” – Tác giả Nguyễn Thị Lệ Dung.

Nhân dịp này, Trung tâm Văn hóa Thành phố trân trọng giới thiệu Tuyển tập Kịch bản Sân khấu “Tình yêu Hà Nội II” gồm 25 Kịch bản tiêu biểu của 24 tác giả, được tuyển chọn từ Trại sáng tác Kịch bản Sân khấu – Hà Nội năm 2023. Ấn phẩm sẽ là nguồn Kịch bản phong phú cho phong trào hoạt động Sân khấu của Thủ đô.

Thảo Nhi

Ảnh: Nguyễn Anh Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *