Thể Thao

Ánh Nguyệt dừng bước đáng tiếc tại Olympic Paris 2024

Váo lúc 1 giờ 3 phút ngày 2/8 (giờ Việt Nam), cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã có trận đấu ngang sức ngang tài với Mobina Fallah của Iran. Đáng tiếc, dù đã cố gắng, cung thủ của chúng ta đã dừng bước sau thất bại sít sao 5-6 trước đối thủ người Iran.

Ở lượt bắn ở mũi tên vàng, Ánh Nguyệt đạt 10 điểm, cách tâm 0,61 cm. Tuy nhiên, ngay sau đó, đối thủ của cô là Mibina Fallah có mũi tên xuất thần, đi gần như hoàn hảo. Cú bắn đạt điểm 10 và cách tâm 0,121 cm, hơn Ánh Nguyệt 0,489 cm.

Ánh Nguyệt dừng bước sau thất bại sít sao 5-6 trước đối thủ người Iran Mobina Fallah. Ảnh: TTXVN

Sau trận đấu, Ánh Nguyệt cho biết, tuy chưa thành công nhưng cô hài lòng với kết quả này vì đã đánh dấu sự tiến bộ của cô ở lần thứ hai đến với đấu trường Olympic.

Hai cung thủ Việt Nam và Iran gặp nhau khi Ánh Nguyệt xếp thứ 37 vòng phân nhánh với 648 điểm, còn Mobina Fallah đứng thứ 28 với 652 điểm. Trước trận, hai VĐV được đánh giá ngang tài ngang sức. Ánh Nguyệt xếp thứ 70 trên bảng thứ bậc Liên đoàn Bắn cung Thế giới (WA), kém Fallah một bậc. Thống kê của WA cho thấy hai cung thủ có điểm trung bình là 8,8 mỗi mũi tên. Nhưng kinh nghiệm thi đấu quốc tế của VĐV Việt Nam nhỉnh hơn khi thắng 14 trong 26 trận, còn của VĐV Iran là thắng 3 trong chín 9 trận ở các giải đấu đấu đã từng tham dự.

Cũng ở nội dung cung 1 dây hôm nay, kỷ lục thế giới và Olympic cũng đã được 2 nữ cung thủ người Hàn Quốc lập. Đó là Lim Si-hyeon với 694 điểm và Nam Su-hyan với 688 điểm. Kỷ lục thế giới cũ thuộc về Kang Chae-young lập năm 2019 là 692 điểm và kỷ lục Olympic thuộc về An San lập ở Tokyo năm 2011 với 680 điểm.

Văn Lâm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *