Di sản – Bảo tồn

Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị Cụm di tích quốc gia chùa Trầm, chùa Trăm Gian: Tạo cơ sở khoa học để thực hiện tốt hơn công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, quy hoạch và phát huy giá trị di tích

Ngày 6/9, UBND huyện Chương Mỹ phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị Cụm di tích quốc gia chùa Trầm, chùa Trăm Gian.

Cụm di tích quốc gia chùa Trầm, chùa Trăm Gian là những di tích có lịch sử lâu đời, được dân gian ca tụng là hai trong “Tứ đại danh thắng” của xứ Đoài xưa (chùa Trầm, chùa Trăm Gian, chùa Tây Phương, chùa Thầy).

Chùa Trầm

Chùa Trầm có tên chữ là “Long Tiên tự”, được xây dựng vào năm Cảnh Trị thứ bảy (1669), chùa có địa thế rất đẹp, với các núi nhỏ bao quanh như: Ninh Sơn, Đồng Lư, Tiên Lữ. Ngôi chùa mang đậm dấu ấn kiến trúc văn hóa tâm linh của người dân Đồng bằng Bắc Bộ. Ngoài ra, chùa Trầm còn là di tích mang đậm dấu ấn lịch sử, vào sáng ngày 20/12/1946, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát đi Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến đầu năm 1947, chùa Trầm và Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đến thăm, đọc thơ chúc Tết toàn thể quốc dân đồng bào trên làn sóng phát thanh giữa khung cảnh tĩnh mịch, không gian linh thiêng của chùa Trầm; 2 lần sau đó, Bác cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm chùa Trầm, thăm các đơn vị bộ đội đóng quân ở núi Trầm.

Chùa Trăm Gian

Chùa Trăm Gian có tên chữ là “Quảng Nghiêm tự”, theo truyền thuyết chùa Trăm Gian có từ thời Lý Cao Tông (1185), trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo với những dấu ấn kiến trúc của các triều đại khác nhau, đến nay, chùa Trăm Gian chủ yếu mang phong cách kiến trúc thời Lê, Nguyễn nhưng vẫn còn một số dấu tích kiến trúc thời Trần. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, chùa Trăm Gian vẫn luôn giữ được sự tôn nghiêm, linh thiêng, được các triều đình phong kiến ghi nhận, sắc phong. Bên cạnh những giá trị lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, chùa Trăm Gian còn là nơi tu hành và thờ tự Đức Thánh Bối Nguyễn Bình An. Đây là ngôi chùa tiền Phật, hậu Thánh giống như nhiều ngôi chùa khác ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Nhận thức rõ các giá trị tiêu biểu của Cụm di tích quốc gia chùa Trầm, chùa Trăm Gian đối với huyện Chương Mỹ nói riêng, Thủ đô Hà Nội nói chung, UBND huyện Chương Mỹ phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị Cụm di tích quốc gia chùa Trầm, chùa Trăm Gian. Tại Hội thảo có 15 tham luận với gần 20 ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đánh giá về các giá trị văn hóa, lịch sử của cụm di tích chùa Trầm, chùa Trăm Gian đặt trong mối quan hệ với không gian văn hóa xứ Đoài xưa và không gian văn hóa Thăng Long – Hà Nội ngày nay; nêu rõ các giá trị văn hóa, lịch sử của thời kỳ đương đại có liên quan đến hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số cơ quan của Đảng, Nhà nước, là nơi sơ tán của Đài Tiếng nói Việt Nam; nêu rõ hiện trạng các di tích của cụm di tích chùa Trầm, chùa Trăm Gian với những giá trị được bảo tồn cho đến ngày nay và những bất cập, xuống cấp của 2 di tích; nêu lên một số biện pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị cụm di tích quốc gia chùa Trầm, chùa Trăm Gian…

Quang cảnh Hội thảo 

Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị Cụm di tích quốc gia chùa Trầm, chùa Trăm Gian góp phần đánh giá toàn diện hơn về nội dung, giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, cách mạng kháng chiến của cụm di tích; tạo cơ sở khoa học để thực hiện tốt hơn công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, quy hoạch và phát huy giá trị di tích trong thời gian tới. Đồng thời giải quyết những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý di tích; đề xuất, định hướng các giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch của huyện Chương Mỹ, giúp nơi đây trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn của thành phố; kết nối, khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, cách mạng của Thủ đô, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ…

Ngọc Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *