Văn hóa cơ sở

Xã Tiến Xuân (Thạch Thất): Giữ gìn nét đẹp văn hóa đặc trưng của người Mường

Tiến Xuân là một xã miền núi của huyện Thạch Thất. Những năm qua, xã Tiến Xuân luôn quan tâm tới công tác vận động các tầng lớp Nhân dân xây dựng, giữ gìn văn hóa ở cơ sở, nhất là nét đẹp văn hóa đặc trưng của người Mường vùng dân tộc thiểu số.

Khi sáp nhập về huyện Thạch Thất, xã Tiến Xuân được UBND huyện Thạch Thất hỗ trợ mỗi thôn một bộ chiêng Mường và tủ trưng bày trang phục nam, nữ dân tộc Mường tại các nhà văn hóa. Xã gồm 7 thôn, mỗi thôn có từ 2 đến 4 bộ chiêng Mường, từ đó người dân được tạo điều kiện tập luyện để giữ gìn bản sắc dân tộc.

Đồng diễn Cồng chiêng tại Hội thi “Ngày hội văn hóa, ẩm thực các dân tộc xã Tiến Xuân năm 2024”. Ảnh: Ánh Dương

Trong xã có nhiều người rất say mê, tâm huyết với văn hóa truyền thống, điển hình là Nghệ nhân Ưu tú Bùi Bích Thìn. Bà đã kỳ công tìm hiểu những điệu chiêng Mường trong nhiều năm. Năm 2014, Câu lạc bộ Cồng chiêng và hát múa dân gian xã Tiến Xuân ra đời, bà được bầu làm chủ nhiệm. Chính bà đã trực tiếp truyền dạy cho thế hệ trẻ yêu thích Cồng chiêng. Để rồi vào những ngày lễ, kỷ niệm, hay dịp Tết… các chị em đều phấn khởi mặc trang phục truyền thống dân tộc Mường tham gia biểu diễn Cồng chiêng thật rộn ràng, sôi động. Tiếng chiêng “binh…boòng” mang cái hồn linh thiêng của rừng núi cứ thế ngân xa, lan tỏa trên vùng đất Tiến Xuân.

Trước đây, xã Tiến Xuân có 18 thôn, sau khi sáp nhập, toàn xã còn 7 thôn. Mỗi thôn đều thành lập Câu lạc bộ văn nghệ, với nghệ thuật đánh chiêng là chủ lực. Hiện nay, toàn xã có gần 30 bộ chiêng. Để khuyến khích bà con giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, UBND xã Tiến Xuân tổ chức Hội thi “Ngày hội văn hóa, ẩm thực các dân tộc xã Tiến Xuân năm 2024”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy, lưu giữ, quảng bá những nét đẹp văn hóa trong đời sống, ẩm thực, bản sắc của dân tộc. Đặc biệt tại Hội thi có hơn 400 người thuộc Câu lạc bộ Cồng chiêng và hát múa dân gian xã Tiến Xuân và các đội chiêng của thôn, trường học tham gia đồng diễn Cồng chiêng.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày hội quốc phòng toàn dân năm 2024. Ảnh: Thu Hằng

Cùng với gìn giữ các bộ chiêng, học các bài chiêng, Đảng ủy, UBND xã Tiến Xuân cũng khuyến khích bà con dân tộc Mường sử dụng trang phục dân tộc. Đến nay, gần như 100% số cán bộ, hội viên các câu lạc bộ đều có trang phục dân tộc.

Những thôn của xã Tiến Xuân còn thành lập Đội văn nghệ du lịch cộng đồng, tập hợp những người có năng khiếu về văn hóa, văn nghệ tập luyện các tiết mục chuyên về bản sắc dân tộc Mường để phục vụ chương trình giao lưu văn nghệ tại các sự kiện trong và ngoài địa bàn nhằm giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Mường đến với du khách./.

Mai Phương

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *