Với nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn được tổ chức trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, chỉ trong 3 ngày từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã đón khoảng 65.000 lượt khách.
Năm nay, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức nhiều hoạt động văn hoá hấp dẫn trong dịp Tết Ất Tỵ. Điểm nhấn chính là Hội chữ Xuân 2025 diễn ra từ ngày 23/1 đến ngày 9/2/2024 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ) tại khu hồ Văn.
Trong 3 ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết, nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật truyền thống được tổ chức như: Chương trình ca múa nhạc dân tộc; Chương trình âm nhạc dân gian “Hà thành 36 phố phường”; Chương trình hát quan họ trên thuyền tại hồ Văn; múa Long Ly Quy Phượng… Cùng với đó là các giải thi đấu cờ tướng, cờ người tại sân Thái Học.
Không gian Hồ Văn năm nay đã được Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám cải tạo xanh, sạch, đẹp với cơ sở hạ tầng đầy đủ phục vụ các hoạt động. Ngoài các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống, tại hồ Văn còn diễn ra 3 triển lãm gồm: Triển lãm thư pháp “Thực Học” trưng bày 100 tác phẩm thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ; triển lãm ảnh “Việt Nam quê hương tôi” giới thiệu 50 tác phẩm nhiếp ảnh về di sản chọn lọc từ “Giải thưởng Ảnh Di sản Việt Nam – Vietnam Heritage Photo Awards 2012-1018”; triển lãm “Vẽ con rắn” mang đến góc nhìn đa dạng truyền thống và đa dạng về rắn – linh vật của năm mới Ất tỵ.
Ngoài ra, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám còn có nhiều chương trình văn hóa đặc sắc như: Giáo dục di sản, không gian văn hóa đọc, trưng bày sản phẩm làng nghề, các trò chơi dân gian…
Trong khu nội tự, bên cạnh hai khu trưng bày Trường Quốc học đầu tiên và Khơi nguồn đạo học, khách tham quan được thưởng thức triển lãm “Dấu xưa văn hiến 3: Thiên Quang” tại Tiền Đường nhà Thái học.
PV
Ảnh: VMQTG