Văn hoá đời sống

Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội đền Mỹ Tự (Tân Xã – Thạch Thất)

Trong 3 ngày (5-7/2/2025, tức 8-10 tháng Giêng năm Ất Tỵ), cán bộ và Nhân dân thôn Kim Bông, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất tổ chức Lễ hội đền Mỹ Tự với nhiều hoạt động phong phú.

Đền Mỹ Tự có tên chữ là “Đền Anh Linh”. Đền được xây dựng từ thời Lê, gồm: đại đền và thượng điện, thời Nguyễn xây thêm đại bái. Đền Mỹ Tự là nơi thờ thần Liễu Hạnh – một trong bốn vị thần “Tứ bất tử” của tín ngướng dân gian Việt Nam. Toàn bộ kiến trúc và điêu khắc tại đền đều mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn.

Thực hiện nghi thức tế lễ trang nghiêm tại Lễ hội. Ảnh: Thảo Linh

Hiện nay, đền Mỹ Tự còn bảo lưu nhiều di vật quý: 3 pho tượng thờ, 2 hương án (1 hương án thời Lê, 1 hương án thời Nguyễn), 6 câu đối gỗ…

Đền Mỹ Tự là nơi gắn liền với công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Trong kháng chiến chống Pháp, đền được trưng dụng làm trụ sở của Ủy ban kháng chiến hành chính xã, nơi cất giấu vũ khí, đạn dược, tài liệu của bộ đội chủ lực và dân quân du kích địa phương. Năm 2001, đền Mỹ Tự được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi tại Lễ hội. Ảnh: Thảo Linh

Năm 2025 là năm đầu tiên Lễ hội đền Mỹ Tự được tổ chức với quy mô lớn, từ nguồn xã hội hóa. Những ngày diễn ra Lễ hội, các cụ cao niên trong thôn cùng Ban Tổ chức Lễ hội thực hiện các nghi lễ truyền thống như: Tế lễ, rước kiệu, dâng hương; phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi như: Múa lân, hát quan họ, hát chèo, hội vật, thi đấu bóng chuyền, cờ tướng, chọi gà, bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đập niêu, thổi cơm thi, chơi đu, đi cầu lấy cờ…

Trong những ngày diễn ra Lễ hội, Ban Tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền về Di tích lịch sử cấp Quốc gia đền Mỹ Tự, đồng thời hướng dẫn Nhân dân và du khách thập phương thực hiện nếp sống văn minh trong Lễ hội./.

Mai Chi

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *