Chiều 09/02/2025 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ) đã diễn ra Lễ bế mạc Hội Chữ Xuân Ất Tỵ 2025 tại Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Sau 18 ngày hoạt động (từ ngày 24 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Hội Chữ Xuân 2025 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với hàng nghìn lượt khách tham quan, xin chữ đầu năm.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu chia sẻ: “Hội Chữ Xuân Ất Tỵ 2025 đã thành công tốt đẹp. Công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ, truyền thông hiệu quả đã tạo nên sự thành công của Hội chữ Xuân 2025. Đặc biệt, năm nay hồ Văn đã khoác lên mình diện mạo mới, tạo cơ sở cho sự thành công tốt đẹp đó. Hội chữ Xuân thực sự đã trở thành nơi hội tụ, kết nối những người hoạt động văn hóa, mong muốn đem đến những niềm vui cho người dân trong ngày tết cổ truyền của dân tộc”.

TS. Lê Trung Kiên – Đốc giáo Nhân Mỹ học đường, Phó Trưởng ban Thường trực Hội chữ Xuân Ất Tỵ 2025 thay mặt BTC báo cáo tổng kết Hội chữ Xuân Ất Tỵ 2025: “Hội Chữ đã thành công tốt đẹp, công tác tổ chức trang trọng nghiêm túc, bố trí không gian phù hợp với những cảnh quan đẹp đẽ, văn hóa, văn minh, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, đáp ứng yêu cầu của Hội chữ Xuân. Công tác khảo hạch người viết chữ công tâm, minh bạch và có chất lượng cao. Định hướng năm 2026, chúng tôi sẽ nâng cao hơn nữa giá trị chuyên môn, công tác tổ chức hành chính bài bản, nghiêm túc, mang đến nhiều giá trị văn hóa cho công chúng”.

Nhiều năm qua, Hội chữ Xuân không chỉ thu hút sự quan tâm của những người viết thư pháp miền Bắc mà còn nhận được sự góp mặt của những người viết thư pháp miền Trung, miền Nam. Tại Lễ bế mạc, 47 người viết thư pháp tham gia Hội chữ Xuân đã được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Hội chữ Xuân Ất Tỵ 2025 đã khép lại với nhiều dấu ấn, hiệu ứng tốt đẹp trong những ngày đầu năm mới, đánh dấu nhiều thay đổi mạnh mẽ nhằm hướng đến một hoạt động văn hóa thường niên có ý nghĩa của Thủ đô Hà Nội trong dịp Tết Nguyên Đán.
PV
Ảnh: BTC