Di sản – Bảo tồn

Đình Hưng Giáo và đền Đức Chầu Bà (xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai) được xếp hạng di tích cấp Thành phố

Ngày 8/3, tại đình Hưng Giáo, xã Tam Hưng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp Thành phố đình Hưng Giáo và đền Đức Chầu Bà.

Dự Lễ đón nhận có Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài; Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Đoàn Văn Đức; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài và các đại biểu trao Bằng xếp hạng di tích đình Hưng Giáo, đền Đức Chầu Bà. Ảnh: TTĐT Thanh Oai 

Theo tài liệu, đình Hưng Giáo thờ Đức Đại Vương Thành hoàng làng Nguyễn Huy. Ngài giữ chức Đại tướng chỉ huy xứ quân cùng với Lý Thường Kiệt dẹp tan quân xâm lược nhà Tống. Ngài được các triều đại vua phong tặng 25 đạo sắc: Lão quán linh ứng Đại Vương phúc đẳng thần; Lão quán đương cảnh Thành hoàng tế thế dân an; Lão quán âm phù Hùng kiệt tráng vĩ Đại Vương thượng đẳng thần; Gia phong phả tế anh linh hiển hữu trợ thuận Đại Vương thượng đẳng thần và 21 đạo sắc khác. Đồng thời cho dân làng Hưng Giáo được xây miếu, xây đình để thờ phụng.

Đền Đức Chầu Bà thờ Mỹ Hoa công chúa. Tương truyền, thời Hậu Lê ở kinh đô xuất hiện bệnh dịch rất nan giải. Lúc bấy giờ Hưng Giáo có một trinh nữ rất giỏi về y thuật đã đẩy lùi được dịch bệnh. Vua phong là Mỹ Hoa công chúa kèm nhiều vàng bạc châu báu. Mỹ Hoa công chúa đem phân phát giúp đỡ những người nghèo khó. Với tấm lòng nhân từ, phẩm hạnh cao đẹp, Mỹ Hoa công chúa được triều đại Tây Sơn và triều đại Nhà Nguyễn phong tặng nhiều sắc phong. Tưởng nhớ Mỹ Hoa công chúa, dân làng Hưng Giáo đã xây dựng đền Đức Chầu Bà làm nơi thờ tự.

Từ những giá trị quý báu của các di tích, ngày 17/1/2025, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND về xếp hạng di tích đình Hưng Giáo và đền Đức Chầu Bà.

Lễ rước Bằng xếp hạng di tích cấp Thành phố. Ảnh: TTĐT Thanh Oai 

Với niềm tự hào, trách nhiệm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tam Hưng quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, góp phần đưa di tích trở thành một địa điểm tham quan, nghiên cứu, khám phá lý thú và hấp dẫn của huyện Thanh Oai nói chung, xã Tam Hưng nói riêng.

Thảo Nhi

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *