Hà Nội đẹp

Đông Anh xây dựng NTM nâng cao gắn với phát triển văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh

Huyện Đông Anh đã luôn lồng ghép việc xây dựng văn hóa và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh gắn với xây dựng NTM nâng cao ở địa phương.

Ngày 10/3/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 564 và Quyết định số 565/QĐ-TTg Về việc công nhận huyện Thanh Oai và huyện Đông Anh của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024 và 2023.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện Thanh Oai đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024 và công nhận huyện Đông Anh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Thông tin đến, cán bộ và Nhân dân huyện Đông Anh rất vui mừng, bởi những nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao (NTM) đã được ghi nhận xứng đáng.

Năm 2016, huyện Đông Anh được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Sau đó huyện Đông Anh lại tập trung đầu tư xây dựng NTM nâng cao.

Gần 10 năm triển khai xây dựng NTM nâng cao, huyện Đông Anh đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân. Huyện Đông Anh đã luôn lồng ghép việc xây dựng văn hóa và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh gắn với xây dựng NTM nâng cao ở địa phương.

Huyện ủy Đông Anh đã ban hành Nghị quyết 250-NQ/HU về việc thực hiện “5 có, 3 không” tại các thôn, làng, tổ dân phố. “5 có” bao gồm: Có nhà văn hóa, có sân bóng đá, có công viên mini, có các điểm sinh hoạt cộng đồng, có điểm đỗ xe kết hợp trồng cây xanh. “3 không” bao gồm: Không vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai về trật tự xây dựng và trật tự văn minh đô thị; không ô nhiễm môi trường về nước thải, khí thải, rác thải; không có hộ nghèo.

Huyện còn đề ra Chương trình số 04-CTr/HU về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Đông Anh thanh lịch, văn minh giai đoạn 2020-2025”; Chỉ thị số 03 và Đề án số 05 nhằm chú trọng phát triển đời sống văn hóa, trang bị, đầu tư cho thể thao để xây dựng người Đông Anh phát triển toàn diện: Trí tuệ và thể lực; xây dựng huyện Đông Anh không chỉ giầu mà còn đẹp và văn minh.

Đến nay, 100% các thôn đều có điểm sinh hoạt văn hóa và được đầu tư trang thiết bị hiện đại, phục vụ sinh hoạt cộng đồng dân cư. Toàn huyện Đông Anh đã xây dựng được gần 900 khu thể thao, lắp đặt gần 700 thiết bị, dụng cụ thể thao ngoài trời; Xây dựng 1 sân vận động hiện đại, 148 sân bóng đá, 235 sân cầu lông, 450 sân bóng chuyền, 13 bể bơi,…

2 di sản văn hóa phi vật thể của huyện Đông Anh đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia là: Lễ hội Cổ Loa và Nghệ thuật trình diễn dân gian Múa Rối nước Đào Thục, xã Thụy Lâm. Các di sản, lễ hội khác trên địa bàn huyện luôn được giữ gìn, phát huy. Các hoạt động văn hóa, thể thao của huyện Đông nhiều năm luôn đứng trong tốp đầu của thành phố Hà Nội.

Đông Anh

Bên cạnh đó, huyện Đông Anh còn chú trọng lĩnh vực sản xuất trong các khu, cụm, điểm công nghiệp, làng nghề nông thôn, như: Sản xuất đồ gỗ dân dụng, mỹ nghệ, đồ gỗ ép phun sơn, sản xuất thép và cơ khí; xây dựng nhãn hiệu tập thể “Gỗ mỹ nghệ Vân Hà”, nghề làm tương ở xã Việt Hùng, nghề làm đậu phụ ở xã Võng La, làm bún ở Mạch Tràng, xã Cổ Loa….

Thật vui, năm 2024 tổng thu ngân sách nhà nước của huyện Đông Anh ước đạt 27.081 tỷ đồng, bằng 205% dự toán Thành phố và huyện giao, đưa Đông Anh trở thành đơn vị có số thu ngân sách cao nhất toàn thành phố Hà Nội. Thu nhập đầu người, dự kiến đến hết năm 2025 đạt 92,50 triệu đồng/người/năm.

Quỳnh Anh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *