Với những giá trị đặc biệt, năm 1991, UBND tỉnh Hà Tây đã xếp hạng đình Đồng Lệ là Di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Năm 2020, UBND thành phố Hà Nội công nhận Đạo sắc phong tại đình Đồng Lệ là tài liệu lưu trữ quý, hiếm…
Đình Đồng Lệ, xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) là nơi thờ Thành hoàng làng Linh Lang Đại Vương – vị tướng tài thời Lý, con trai vua Lý Thái Tông, có công lớn trong công cuộc đánh đuổi giặc Tống xâm lược, bảo vệ bờ cõi nước Đại Việt.
Theo truyền thuyết, sau khi Linh Lang Đại Vương hóa, dân làng đã lập đình thờ tại cánh đồng chiêm thuộc thôn Đồng Lệ, nơi từng mơ thấy lá cờ trận của ngài cắm xuống. Dân làng suy tôn ngài làm Thành hoàng làng để thể hiện lòng biết ơn và sự tôn kính đối với vị anh hùng dân tộc.
Đình Đồng Lệ được xây dựng thời vua Tự Đức năm thứ 7 (1854), triều Nguyễn, và từng được trùng tu vào năm Canh Thìn (1940) dưới triều vua Bảo Đại. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, đình Đồng Lệ không chỉ là không gian sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng mà còn từng là địa điểm liên lạc, họp bàn, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đình trở thành biểu tượng của tinh thần yêu nước, sự kiên cường và lòng trung nghĩa của Nhân dân Đồng Lệ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Biểu diễn văn nghệ chào mừng Lễ hội truyền thống làng Đồng Lệ và khánh thành Thượng cung đình làng Xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh: Thu Hiền
Với những giá trị đặc biệt, năm 1991, UBND tỉnh Hà Tây đã xếp hạng đình Đồng Lệ là Di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Năm 2020, UBND thành phố Hà Nội công nhận Đạo sắc phong tại đình Đồng Lệ là tài liệu lưu trữ quý, hiếm.
Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, trong năm 2024, đình Đồng Lệ được đầu tư xây mới ba hạng mục chính: Thượng cung, Thiêu hương, Tảo vu, với tổng kinh phí 14,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Bên cạnh đó, Nhân dân địa phương cũng tích cực đóng góp hơn 2 tỷ đồng để hoàn thiện cảnh quan, sân vườn, hệ thống phụ trợ, nâng tổng kinh phí đầu tư lên trên 16,5 tỷ đồng.
Các hạng mục đình Đồng Lệ hoàn thành, kịp phục vụ lễ hội truyền thống của làng Xuân Ất Tỵ 2025. Lễ hội năm nay được tổ chức long trọng với phần lễ trang nghiêm: Rước kiệu Thành hoàng làng và tế lễ tri ân các bậc tiền nhân có công với đất nước, cùng phần hội sôi nổi với nhiều trò chơi dân gian đặc sắc như đánh cờ, bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt dê, trèo cột mỡ, đi cầu tre, hát chèo… thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia.
Việc trùng tu các hạng mục đình Đồng Lệ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa địa phương, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn huyện Chương Mỹ.
Ngọc Trâm
