Người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Quận Hà Đông: Lan tỏa sâu rộng phong trào học tập và làm theo Bác

Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện hàng trăm mô hình hay, cách làm hiệu quả. Toàn quận đã khen thưởng 414 gương “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 2016-2025, trên nhiều lĩnh vực. Họ học được ở Bác những điều giản dị từ cuộc sống, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy; làm theo Bác từ những việc làm hết sức đời thường, gần gũi mà thiết thực…

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn quận Hà Đông có sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của của cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn quận.

Ảnh minh họa

Quận đã đẩy mạnh “làm theo” Bác với việc triển khai hàng loạt những việc làm cụ thể: đăng ký tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo Bác gắn với chuyên đề từng năm đối với tập thể, cá nhân; triển khai kế hoạch chuyên đề hàng năm gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện hàng trăm mô hình hay, cách làm hiệu quả. Toàn quận đã khen thưởng 414 gương “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 2016-2025, trên nhiều lĩnh vực. Họ học được ở Bác những điều giản dị từ cuộc sống, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy; làm theo Bác từ những việc làm hết sức đời thường, gần gũi mà thiết thực.

Nổi bật trong số đó có thể kể đến cô giáo Lý Thị Lân, trường THCS Lê Hồng Phong, phường Hà Cầu luôn tận tụy với nghề, mang những sáng kiến giảng dạy gần gũi, thiết thực đến với học sinh và đồng nghiệp. Ông Nguyễn Tiến Ích, Cựu chiến binh phường Dương Nội phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng mô hình kinh tế đa dạng với trồng nhãn, nuôi cá sấu, mỗi năm cho thu nhập hàng tỷ đồng. Anh Đoàn Trung Hiếu, tổ dân phố 3, phường Đồng Mai, chủ doanh nghiệp, không chỉ làm kinh tế giỏi, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, mà còn đóng góp hơn 500 triệu đồng giúp xây nhà cho hộ nghèo, cận nghèo; ủng hộ xây dựng 1 nhà đa năng tạo sân chơi thể dục thể thao cho thanh thiếu niên, cũng như Nhân dân.

Bí thư Chi bộ Nguyễn Xuân Dục, tổ dân phố 9, phường Phúc La luôn nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm với công việc, đã tập hợp, đoàn kết, tạo thành sức mạnh của Chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tổ dân phố 9 thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, thực hiện các chương trình, đề án của Quận uỷ Hà Đông. Bà Đào Thị Hẩu, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 5, phường Văn Quán với 17 năm gắn bó làm Chi hội trưởng Phụ nữ, 3 năm làm Bí thư Chi bộ tổ dân phố 5, phường Văn Quán, bà Hẩu đã xây dựng nhiều mô hình, việc làm thiết thực, hiệu quả, được Nhân dân trong tổ dân phố ghi nhận, đặc biệt là phong trào tiết kiệm.

Hình ảnh bà Nguyễn Thị Vóc, công nhân Công ty Môi trường đô thị Hà Đông cẩn thận đổ cả xe rác tìm lại chùm chìa khóa cho một cụ già, là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, tận tâm trong công việc.

Bà Hoàng Hồng Kiên, một phụ nữ khuyết tật ở phường Vạn Phúc là vận động viên Điền kinh xe lăn đã đạt 30 huy chương các loại ở các kỳ Paragame trong nước và quốc tế; tự lao động sản xuất tăm tre, chổi chít phát triển kinh tế gia đình.

Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 12 phường Quang Trung với mô hình “Làn nhựa đi chợ” góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường…

Những kết quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang tạo động lực mạnh mẽ để quận Hà Đông tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, phát triển, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Mai Phương

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *