Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác gia đình. Ngày 10/10/1959, tại Hội nghị cán bộ thảo luận dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình, Bác nhấn mạnh: “Rất quan tâm đến gia đình là đúng và nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình…”.
Đảng ta cũng khẳng định: “Xây dựng gia đình là vấn đề lớn hết sức hệ trọng của dân tộc và của cả thời đại”. Chính vì vậy, nhiều năm qua, công tác gia đình đã được các cấp ủy Đảng, cơ quan Nhà nước, các đoàn thể chính trị – xã hội cũng như các cá nhân quan tâm sâu sắc. Đặc biệt, ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28/6 làm Ngày Gia đình Việt Nam. Kể từ đó đến nay, ngày 28/6 hàng năm đã trở thành một ngày đặc biệt để tôn vinh giá trị nhân văn của mái ấm gia đình Việt; ngày để mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, ngày mà cả xã hội hướng về gia đình, quan tâm đến trẻ nhỏ, các cặp vợ chồng thấu hiểu giá trị mái ấm và cùng nhau vun đắp hạnh phúc gia đình.
Những năm qua, thành phố Hà Nội rất chú trọng đến công tác gia đình. Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố, sự triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, công tác gia đình của Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc đăng ký, bình xét, công nhận Gia đình văn hóa hàng năm tại các địa phương được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, đúng tiến độ. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” của Hà Nội luôn đạt ở mức cao, năm sau cao hơn năm trước. Từ năm 2020 đến năm 2022, tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” của Hà Nội đạt 88%. Năm 2024, tỷ lệ “Gia đình văn hóa” của Hà Nội đạt trên 93,8 %.
Vấn đề bảo vệ, giáo dục trẻ em, chăm sóc người cao tuổi cũng luôn được gia đình và cộng đồng đặc biệt quan tâm; bình đẳng giới được đề cao chú trọng, bảo đảm bình đẳng giữa nam và nữ trong tất cả các ngành, các lĩnh vực cũng như trong cuộc sống.
Công tác phòng, chống bạo lực gia đình của Thành phố được triển khai hiệu quả, đa dạng hóa bằng nhiều hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; nhân rộng và duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình. Trong 10 năm qua, số vụ bạo lực gia đình ở thành phố Hà Nội ngày càng giảm, năm 2014, toàn thành phố phát hiện 331 vụ, đến năm 2024 chỉ còn 24 vụ. Hiện nay, Hà Nội vẫn duy trì hoạt động 228 Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 480 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 861 Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 2.399 Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 753 Đường dây
nóng đang hoạt động tại các tổ dân phố với sự tham gia tích cực của đội ngũ
cộng tác viên, tuyên truyền viên nhằm bảo vệ phụ nữ, trẻ em.
Thành phố cũng tập trung thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, thông qua triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và các chiến dịch truyền thông. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm năng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể và toàn xã hội về công công tác gia đình …
Với chủ đề “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng”, kỷ niệm 24 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2025), thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng ý nghĩa và thiết thực, trong đó trọng tâm là Tuyên dương Gia đình văn hoá Thủ đô tiêu biểu năm 2025. 80 gia đình tiêu biểu xuất sắc trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của Thủ đô Hà Nội được lựa chọn và vinh danh trong dịp này. Theo kế hoạch, Hội nghị Tuyên dương Gia đình văn hóa Thủ đô tiêu biểu năm 2025 và các hoạt động hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6 sẽ diễn ra vào ngày 28/6/2025 tại Bảo tàng Hà Nội. Đây là cơ hội để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hạnh phúc gia đình, gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong gia đình.
Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 cũng là dịp để các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các tầng lớp Nhân dân nói chung và mỗi cá nhân nói riêng quan tâm đến vị trí, vai trò của gia đình, cách thức tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng mối quan hệ trong gia đình, bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam.
Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn!
