Từ ngày 20 – 27/6, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) chính thức vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để đảm bảo việc chuyển đổi bộ máy hành chính diễn ra suôn sẻ khi triển khai chính thức từ ngày 1/7/2025.
Giai đoạn thử nghiệm kéo dài từ ngày 20 đến 27/6/2025, với mục tiêu kiểm tra sự vận hành thực tế của các đơn vị hành chính mới được thành lập sau khi sáp nhập.
![]() |
| Sau khi sáp nhập, chùa Hương thuộc xã Hương Sơn. |
Trước đó, từ ngày 17 đến 21/4, huyện đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Kết quả cho thấy, hơn 92% người dân đồng thuận với phương án hợp nhất. Theo nghị quyết đã được thông qua, toàn huyện sẽ sắp xếp lại 20 xã, thị trấn thành 4 xã mới gồm: Phúc Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức và Hương Sơn. Đây là những đơn vị hành chính có diện tích rộng, dân cư đông, nhằm tinh giản bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý.
Từ ngày 19/6, cán bộ các cấp đã được tập huấn, hướng dẫn quy trình thực hiện nhiệm vụ, sử dụng phần mềm hành chính và công nghệ số. Trong thời gian chạy thử, các xã mới sẽ thực hiện đầy đủ chức năng của chính quyền địa phương như tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân qua phần mềm iHanoi và hệ thống một cửa.
Việc triển khai mô hình mới không chỉ yêu cầu thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn đòi hỏi sự chuyển đổi đồng bộ về con người, phương thức làm việc và ứng dụng công nghệ. Huyện Mỹ Đức đã thành lập các tổ công tác giám sát, đánh giá hiệu quả vận hành thực tế nhằm chuẩn bị cho giai đoạn chính thức từ ngày 1/7 tới.
Việc Mỹ Đức vận hành thử mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước đi cụ thể thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và xây dựng chính quyền hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
Theo Theo LĐTĐ

