Ngày 13/12, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội (số 7 Phùng Hưng, phường Hà Đông), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi Hùng biện năm 2025 với chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô – Bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập trong kỷ nguyên mới”.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội Trần Tuấn Anh phát biểu khai mạc
Cuộc thi được tổ chức nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng người Hà Nội thanh lịch – văn minh – hiện đại – hội nhập, đặc biệt là thế hệ trẻ, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.
Màn tự giới thiệu của các đội dự thi
Trong thời gian phát động, Cuộc thi Hùng biện năm 2025 đã thu hút hơn 100 đội thi đến từ các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học cùng nhiều tổ chức đoàn, hội và câu lạc bộ thanh niên trên địa bàn thành phố. Vòng Sơ khảo diễn ra từ ngày 5 đến 7/12/2025, Ban Giám khảo lựa chọn 24 đội xuất sắc nhất bước vào Vòng Chung kết.
Ban Tổ chức tặng cúp lưu niệm cho các đội
Tại Vòng Chung kết, các đội thi đã thể hiện tư duy phản biện sắc bén, khả năng phân tích đa chiều và tinh thần trách nhiệm xã hội thông qua hệ thống chủ đề phong phú, phản ánh những vấn đề đương đại mà thanh niên Thủ đô quan tâm. Nhiều đề tài tập trung vào bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, di sản Hà Nội trong bối cảnh hội nhập, chuyển đổi số như: “Giữ hồn Việt giữa dòng chảy toàn cầu”, “Làm mới di sản hay làm biến chất văn hóa?”, “Thành trì bản sắc”… Chủ đề hội nhập, ngoại ngữ với các đề tài nổi bật là “Ngoại ngữ – cầu nối hội nhập”, “Tiếng Anh đưa di sản Hà Nội ra thế giới”. Lĩnh vực công nghệ – truyền thông số được khai thác qua “Công nghệ kết nối cộng đồng và văn hóa”, “Văn hóa ứng xử trên không gian mạng”. Ngoài ra, các đội cũng tập trung vào chủ đề trách nhiệm xã hội như: “Sống xanh”, “Sức trẻ phụng sự cộng đồng”, “Tôn trọng sự khác biệt”…


Các thí sinh tự tin thể hiện khả năng hùng biện
Phát biểu khai mạc Vòng Chung kết, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội Trần Tuấn Anh – Phó trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi nhấn mạnh, Cuộc thi Hùng biện năm 2025 không chỉ tìm kiếm những thí sinh có khả năng hùng biện, lập luận thuyết phục, mà quan trọng hơn là góp phần bồi dưỡng tư duy, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến – những phẩm chất thiết yếu của công dân Thủ đô trong thời đại mới.
Thông qua Cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn tạo diễn đàn trí tuệ để thanh niên Thủ đô rèn luyện kỹ năng hùng biện, phản biện xã hội; khuyến khích người trẻ dám bày tỏ chính kiến, bảo vệ quan điểm bằng tri thức và tinh thần trách nhiệm. Đồng thời chủ động đề xuất những giải pháp sáng tạo, thiết thực cho sự phát triển của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội
Khép lại Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba, 16 giải Khuyến khích và 10 giải Triển vọng cho các đội dự thi. Giải Nhất thuộc về nhóm Tsunami, gồm 3 thành viên: Đỗ Hải Anh (Khoa Kinh tế đối ngoại), Vũ Minh Tiến (Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế) – Đại học Ngoại thương và Lê Thị Thu Hà (Khoa Luật) – Đại học Kinh tế quốc dân.
Được tổ chức lần đầu vào năm 2018, Cuộc thi Hùng biện khẳng định hiệu quả trong việc bồi dưỡng bản lĩnh, tư duy phản biện và năng lực diễn đạt cho thanh thiếu niên Thủ đô. Từ những kết quả tích cực đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội định hướng duy trì tổ chức Cuộc thi định kỳ hai năm một lần, đồng thời triển khai các hoạt động tiếp nối nhằm lan tỏa giá trị chương trình, xây dựng mạng lưới “Đại sứ Hùng biện”, góp phần hình thành lớp thanh niên Hà Nội tự tin, sáng tạo, nhân văn và hội nhập, sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Thủ đô trong giai đoạn mới.
Mai Phương – Anh Tùng
