Tin ngành

Tổ chức tập huấn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đình Thành – Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng nhiều nhà khoa học, chuyên gia, đại diện Ban Quản lý các di tích và các cán bộ trong lĩnh vực di sản tại 126 phường, xã trên địa bàn Thành phố.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, kể từ ngày 1/7/2025, Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH13 đã chính thức có hiệu lực thi hành, với nhiều điểm mới. Lần đầu tiên, nội dung đánh giá tác động di sản được luật hoá, gắn với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và nghĩa vụ của các chủ thể có liên quan đến di tích, di sản thế giới, cùng với đó nhiều quy định về di tích cũng được chỉnh sửa, bổ sung.

Các đại biểu tham gia tập huấn.

Với bề dày di sản hơn một nghìn năm văn hiến, Hà Nội là địa phương có mật độ di sản dày đặc bậc nhất cả nước, với 6.489 di tích lịch sử – văn hóa, 1.793 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê (trong đó có 6 di sản vật thể và phi vật thể được UNESCO vinh danh, 22 di tích và cụm di tích quốc gia đặc biệt, 1.165 di tích cấp quốc gia, 1.600 di tích cấp thành phố, 59 di sản được ghi vào danh mục quốc gia về văn hóa phi vật thể), 351 bảo vật quốc gia, 23 Bảo tàng ngoài công lập, 131 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Nhân dân” và “Nghệ nhân Ưu tú” (trong đó có 18 Nghệ nhân nhân dân và 113 Nghệ nhân ưu tú) lĩnh vực văn hóa phi vật thể và 1.350 làng nghề truyền thống.

Những giá trị ấy không chỉ là “ký ức của đất và người”, mà còn là tài sản vô giá của tương lai, là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ để xây dựng Thủ đô sáng tạo, văn minh, hiện đại.

Nhiều quy định liên quan đến phân cấp quản lý, thẩm quyền quyết định, thủ tục tu bổ di tích… cũng được điều chỉnh, bổ sung. Điều này tạo cơ sở pháp lý đầy đủ hơn để nâng cao hiệu quả quản lý di sản tại các địa phương, trong đó Hà Nội – với quy mô di sản lớn – đặc biệt cần cập nhật, nắm rõ các nội dung mới của Luật.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao mong muốn với kinh nghiệm và tâm huyết, các chuyên gia của Cục Di sản văn hóa sẽ truyền đạt những kiến thức quý báu, gắn liền với thực tiễn sinh động ở các tỉnh, thành phố trên cả nước, cũng như các di tích văn hóa lịch sử của thành phố Hà Nội. Các đại biểu tham dự đầy đủ, nghiêm túc, chủ động trao đổi, thảo luận vấn đề vướng mắc, để sau Hội nghị này, chúng ta không chỉ nắm vững lý luận, kiến thức, mà còn có thể vận dụng ngay vào công việc thực tế.

Báo cáo viên Hội nghị là đồng chí Trần Đình Thành – Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Đình Thành – Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa đã tập huấn kiến thức quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; cùng với đó là những vấn đề đặt ra trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm làm rõ thực trạng và đề xuất giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…

Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) năm 2024, được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, mang đến nhiều điểm mới. Nhiều quy định được bổ sung nhằm cụ thể hóa những điều khoản còn lỏng lẻo của luật cũ. Đây được xem là hành lang pháp lý vững chắc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Phan Anh

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *