Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2026), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các địa phương tổ chức chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại bốn địa danh lịch sử: Cao Bằng – Hà Nội – Nghệ An – TP Hồ Chí Minh.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam vào tối 28/01/2026, với sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.
Tại điểm cầu Cao Bằng, các đại biểu tham dự có: Đồng chí Tô Lâm – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí Phan Diễn, Trần Quốc Vượng – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phan Thăng An – Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng…
Tại điểm cầu TP Hồ Chí Minh, các đại biểu tham dự gồm: Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang…

Tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội có: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng…
Tại điểm cầu Nghệ An có: đồng chí Bùi Thị Minh Hoài – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Khắc Thận – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An…
Tham dự các điểm cầu còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Ngày 28/01/1941 là một dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Pác Bó, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặt nền móng cho con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc và mở ra vận hội mới cho đất nước.
Sau ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước, sự trở về của Người không chỉ mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc mà còn là một quyết sách mang tầm chiến lược: xác lập đường lối đúng đắn, xây dựng căn cứ cách mạng, gây dựng lực lượng, khơi dậy, tập hợp và tổ chức sức mạnh to lớn của Nhân dân, chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 – thời khắc dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập.
Không dừng lại ở việc tái hiện lịch sử, cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” truyền đi thông điệp có sức lan tỏa sâu rộng: độc lập, tự do là thành quả của tinh thần tự lực, tự cường; của tầm nhìn chiến lược gắn với hành động kiên định, của đường lối đúng đắn do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và được Nhân dân tin tưởng, đồng lòng thực hiện. Những giá trị ấy tiếp tục soi chiếu và khơi dậy tinh thần hành động phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước hôm nay.

Chương trình được kết cấu theo mạch tư duy “từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại”, gồm ba chương: “Đôi tay vạch đường” – khắc họa tầm nhìn, bản lĩnh và quyết sách chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1941; “Vòng tay Nhân dân” – làm nổi bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân; và “Giương cao ngọn cờ” – khẳng định giá trị thời đại và sức sống bền bỉ của những bài học lịch sử trong kỷ nguyên mới.
Điểm nhấn của chương trình là việc tổ chức bốn điểm cầu theo mô hình “mạch nguồn – lan tỏa – hội tụ”. Hình tượng xuyên suốt là “đôi bàn tay”: đôi tay ra đi tìm đường cứu nước, đôi tay trở về vạch lối trong gian khó và đôi tay của thế hệ hôm nay cùng nắm chặt nhau dựng xây tương lai. Ngôn ngữ thể hiện kết hợp hài hòa giữa câu chuyện người thật – việc thật, âm nhạc làm mạch cảm xúc chủ đạo cùng các tiết mục nghệ thuật mang đậm chất liệu dân gian vùng miền như hát then, ví dặm, dân ca… được xử lý theo tinh thần đương đại. Xúc động nhất là giây phút vang lên lời Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khi đại biểu và Nhân dân tại các điểm cầu đồng loạt đứng dậy, trang nghiêm tưởng nhớ và khắc ghi công ơn to lớn của Người.

Từ điểm tựa Cao Bằng – cội nguồn cách mạng, cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” không chỉ là hoạt động tri ân lịch sử mà còn là lời hiệu triệu hành động: khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào đường lối phát triển của Đảng, hun đúc tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của mỗi người Việt Nam trong hành trình xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Tham dự và phát biểu tại điểm cầu Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Sự kiện Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam cách đây 85 năm có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc. Chương trình hôm nay là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và là dịp nhìn lại trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Nhân dân, trước tương lai của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư nêu rõ, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với những miền đất, những dấu mốc đã kết tinh thành một trục di sản lịch sử, cách mạng, văn hóa thống nhất của dân tộc Việt Nam. Sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ là sự trở về về mặt địa lý mà là sự trở về với Nhân dân, với thực tiễn dân tộc, với con đường độc lập, tự do của cách mạng Việt Nam. Từ những quyết định chiến lược được hình thành từ nơi núi rừng Cao Bằng, con đường cách mạng Việt Nam được xác lập, dẫn tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh Nhà nước Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ nằm ở lịch sử mà là những bài học còn nguyên ý nghĩa thời đại. Đó là bài học về tự lực, tự cường – điều kiện tiên quyết để giữ vững độc lập dân tộc. Đó là bài học dựa vào Nhân dân – nguồn sức mạnh bền vững nhất của cách mạng. Đó là bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, độc lập mà không biệt lập, hội nhập mà không hòa tan.
Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, những bài học ấy càng cho thấy một yêu cầu có tính nguyên tắc: muốn giữ độc lập phải có nội lực đủ mạnh; muốn phát triển bền vững phải có đồng thuận xã hội; muốn đi xa phải kiên định tự chủ, giữ vững kỷ cương, đề cao hiệu quả. Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Điều quan trọng nhất lúc này là chuyển mạnh từ quyết tâm chính trị sang hành động cụ thể, từ định hướng sang kết quả thực chất.
Đến năm 2030, mục tiêu cao nhất không phải là những con số hình thức mà là đời sống của Nhân dân được cải thiện rõ rệt và thực chất hơn; thu nhập ổn định hơn; việc làm bền vững hơn; người dân được tiếp cận thuận lợi hơn với giáo dục, y tế, nhà ở và các dịch vụ thiết yếu. Khoảng cách phát triển giữa các vùng, nhất là các vùng căn cứ địa cách mạng, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước được thu hẹp.
Đến năm 2045, hướng tới một nước Việt Nam phát triển, tự chủ, an toàn và thịnh vượng. Nơi con người thực sự là trung tâm của phát triển, nơi mỗi người dân được tôn trọng, được bảo đảm an sinh và có cơ hội phát triển toàn diện.

Đối với Cao Bằng – vùng cội nguồn cách mạng, Tổng Bí thư nhấn mạnh: đây vừa là nơi khởi nguồn cách mạng Việt Nam, vừa là vùng biên cương phên giậu của Tổ quốc. Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Cao Bằng, Tổng Bí thư cho rằng: chăm lo cho vùng cội nguồn cách mạng, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chính sách xã hội mà còn là đầu tư cho nền tảng an ninh và tương lai dài hạn của quốc gia.
Từ Pác Bó – nơi Bác Hồ trở về và đặt trọn niềm tin vào Nhân dân – Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chân lý: khi lòng dân vững thì đất nước vững, khi dân tin thì việc khó mấy cũng làm được. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nguyện đoàn kết một lòng, kiên định con đường đã lựa chọn, kế thừa xứng đáng với di sản mà Người để lại, hành động quyết liệt, làm việc hiệu quả. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm trước Nhân dân, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự chủ, hùng cường và thịnh vượng, đóng góp tích cực cho hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới.
PV
