Triển lãm “Mã hóa” mang đến một không gian sáng tạo độc đáo, nơi các giá trị văn hóa truyền thống được giải mã và tái định nghĩa trong dòng chảy của công nghệ và tư duy nghệ thuật đương đại.

Triển lãm là dự án nghệ thuật độc quyền của 39 Concept, quy tụ 25 nghệ sĩ đương đại thuộc nhiều thế hệ, với 90 tác phẩm đa dạng về chất liệu, hình thức và phong cách. Thông qua ngôn ngữ tạo hình phong phú, các nghệ sĩ cùng tham gia đối thoại, khám phá và tái diễn giải hình tượng con ngựa – một biểu tượng văn hóa lâu đời, giàu ý nghĩa trong đời sống tinh thần của người Việt.

Dự án “Mã hóa” khởi nguồn từ một lối chơi chữ giàu ý niệm: “Mã” là Ngựa – biểu trưng của sức mạnh, khát vọng, sự trung thành và tinh thần xông pha; “hóa” là văn hóa và sự biến hóa không ngừng. Khi tách rời, mỗi từ mang trong mình một lớp trầm tích của truyền thống; nhưng khi kết hợp lại thành “Mã hóa”, khái niệm này lập tức mở ra một chiều không gian hiện đại của thời đại chuyển đổi số.
Trong kỷ nguyên số, “mã hóa” không còn là khái niệm thuần túy kỹ thuật, mà trở thành ẩn dụ cho sự chuyển mình của các giá trị văn hóa. Nếu con ngựa trong sử thi từng là biểu tượng của ý chí quật cường, của “sắt nung đỏ lòng yêu nước”, thì con ngựa của hôm nay hiện lên như những “mã số” – nơi trí tuệ, dữ liệu và sáng tạo được chuyển hóa thành chuyển động nghệ thuật, lan tỏa trên xa lộ thông tin toàn cầu.

Triển lãm có sự tham gia của 25 nghệ sĩ tên tuổi trong nền mỹ thuật đương đại Việt Nam như: Đào Hải Phong, Trần Hồng Đức, Hoàng Phương Liên, Trần Nhật Thăng, Trần Gia Tùng, Việt Anh, Vũ Hữu Nhung, Lê Thị Minh Tâm, Nguyễn Phan Bách, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Xuân Đệm – Dương Toàn, Nguyễn Quốc Thắng, Bình Nhi, Nguyễn Thanh Quang, Lê Ngọc Thuận, Nguyễn Hưng, Nguyễn Minh, Hà Nguyễn, Lê Minh Trí, Lê Thư Hương, Vương Linh, Nguyễn Phan Thảo Đan, Nhật Lê và Lê Thiết Cương.
Mỗi nghệ sĩ mang đến triển lãm một “mã số” riêng – một cách tiếp cận độc bản về hình tượng con ngựa, phản ánh tư duy sáng tạo cá nhân, trải nghiệm nghệ thuật và góc nhìn đương đại về mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại. Sự đa dạng ấy tạo nên một tổng thể sinh động, nơi các tác phẩm không chỉ tồn tại độc lập mà còn đối thoại, bổ sung và cộng hưởng lẫn nhau.

“Mã hóa” không đơn thuần là một cuộc trưng bày nghệ thuật, mà là một tuyên ngôn sáng tạo về cách di sản văn hóa có thể được bảo tồn và lan tỏa bằng những hình thức mới. Thông qua nghệ thuật đương đại, hình tượng con ngựa được giải phóng khỏi những khuôn mẫu quen thuộc, để tiếp tục “phi nước đại” trong không gian số, mang theo tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập.
Triển lãm “Mã hóa” trưng bày từ 29/1-05/2/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
M.T
