Sáng 2/2/2026, trong không khí trang nghiêm của lễ sinh hoạt dưới cờ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức , người lao động Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026).

Chủ trì buổi lễ, đồng chí Phạm Tuấn Long – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có bài phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng thời khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Đồng chí Giám đốc Sở nhấn mạnh, cách đây 96 năm, ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc), đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, mở ra con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, với những mốc son chói lọi như Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 và những thành tựu toàn diện của gần 40 năm đổi mới.
Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, với 14 kỳ Đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đặt lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân lên trên hết, trước hết; không ngừng đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, ngày càng nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế.
Đồng chí Giám đốc Sở khẳng định, năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta vẫn giữ vững ổn định chính trị, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%, thuộc nhóm cao trong khu vực và trên thế giới, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Đặc biệt, công cuộc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thể hiện tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn của Đảng, hướng tới xây dựng nền quản trị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ.
Đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước – đồng chí Giám đốc Sở nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội. Năm 2025, Hà Nội hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 24/24 chỉ tiêu phát triển chủ yếu, tăng trưởng GRDP đạt 8,16%, quy mô kinh tế đạt khoảng 63,5 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 7.200 USD. Những kết quả đó tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân Thủ đô đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền Thành phố.

Trong khí thế Xuân mới, đồng chí Giám đốc Sở đặc biệt nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ngành Văn hóa và Thể thao trong giai đoạn phát triển mới. Thực hiện tinh thần các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò người “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa”, chủ động đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Cũng trong buổi sinh hoạt dưới cờ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã có những định hướng trong hoạt động thông tin, tuyên truyền và tổ chức kiện toàn, ra mắt Ban biên tập Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của Sở. Theo đó, thời gian tới đây, Sở sẽ đẩy mạnh hoạt động của Cổng TTĐT, nội dung thông tin tuyên truyền trên Cổng TTĐT sẽ gắn với tích hợp mạng xã hội Facebook, YouTube. Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm đổi mới cách thức truyền thông, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền của ngành Văn hóa và Thể thao.Thông qua việc kết hợp đồng bộ giữa Cổng TTĐT và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, thông tin chính thống được truyền tải nhanh hơn, trực quan hơn, gần gũi hơn với Nhân dân; đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận, tăng sức lan tỏa các giá trị văn hóa, định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác thông tin sai lệch trên không gian mạng. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên chuyển đổi số hiện nay.
PV
