Chiều 07/02, Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố do đồng chí Phạm Xuân Tài – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai hội và Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 tại xã Hương Sơn.

Lễ hội Du lịch Chùa Hương là một trong những lễ hội truyền thống có quy mô lớn, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống văn hóa – tín ngưỡng của Nhân dân cả nước, đồng thời là sản phẩm du lịch tâm linh tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội. Bước sang năm 2026, công tác tổ chức và quản lý lễ hội được triển khai trong bối cảnh mới, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, hướng tới mục tiêu xây dựng Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương trở thành Khu du lịch cấp Quốc gia. Lễ hội năm nay được tổ chức với chủ đề xuyên suốt “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”, thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy quản lý theo hướng văn minh, chuyên nghiệp và bền vững.
Báo cáo với Đoàn kiểm tra, UBND xã Hương Sơn cho biết công tác chuẩn bị Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 được triển khai chủ động, tập trung và quyết liệt, trong đó xác định chỉnh trang không gian di tích, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh dịch vụ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Mặc dù là nội dung khó, tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, song địa phương đã tổ chức thực hiện đồng bộ, công khai, minh bạch, tạo được sự đồng thuận cao.

Đến nay, UBND xã đã hoàn thành tháo dỡ, giải tỏa 140/140 hộ với 155 điểm kinh doanh dịch vụ trong khu vực nội tự Chùa Hương; đồng thời tổ chức tổng vệ sinh môi trường, trả lại mặt bằng thông thoáng, sạch đẹp, bảo đảm sự tôn nghiêm của di tích và an toàn cho du khách. Cùng với đó, công tác quy hoạch, sắp xếp lại 218 gian hàng dịch vụ được triển khai khoa học. 100% hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá, bán đúng giá, không lấn chiếm, không chèo kéo, góp phần hình thành không gian lễ hội văn minh, gọn gàng, trật tự hơn so với các năm trước.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Vương Trọng Đạo – Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn cho biết địa phương đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý lễ hội. Việc phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông xây dựng hạ tầng mạng, lắp đặt camera AI tại các điểm trọng yếu, vận hành đường dây nóng 19001207, ứng dụng mã QR trong quản lý vé tham quan, vé đò, thu thập và phân tích dữ liệu lượng khách theo khung giờ đã góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, bảo đảm an ninh, an toàn và cải thiện trải nghiệm của du khách. Song song với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; quản lý dịch vụ, hàng quán và vệ sinh môi trường tiếp tục được tăng cường, kiên quyết xử lý các hành vi chèo kéo, ép giá, gian lận thương mại, tái lấn chiếm không gian di tích.


Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phạm Xuân Tài – Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, quyết liệt, có nhiều đổi mới của địa phương. Đặc biệt, việc giải tỏa, sắp xếp lại hàng quán dọc các tuyến di tích được xác định là điểm nhấn nổi bật của mùa lễ hội năm nay, tạo chuyển biến rõ nét về cảnh quan, trật tự và mỹ quan khu danh thắng.
Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận hệ thống dịch vụ được tổ chức gọn gàng; lực lượng làm nhiệm vụ và lái đò có trang phục đồng bộ, dễ nhận diện; hệ thống camera an ninh và âm thanh tổng thể được đầu tư đồng bộ; công tác trực 24/24 giờ và tuần tra lưu động được duy trì thường xuyên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, đồng chí Phạm Xuân Tài cũng đề nghị UBND xã Hương Sơn cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về các điểm nổi bật và những lưu ý khi tham gia lễ hội du lịch chùa Hương trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện nghi lễ truyền thống, bảo đảm tính trang nghiêm; tiếp tục chỉnh trang hàng quán, bổ sung cây xanh, hoa tươi trang trí; tăng cường vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước suối Yến; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; quản lý nội dung quảng cáo theo đúng quy định; bố trí biển chỉ dẫn phù hợp với không gian di tích.
Đối với công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý giá, Đoàn kiểm tra yêu cầu tiếp tục kiểm soát theo đúng quy trình, rõ nguồn gốc, điều kiện bảo quản và chế biến; niêm yết, công khai giá và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, chèo kéo, “chặt chém” du khách.
Kết luận buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố đề nghị UBND xã Hương Sơn tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung còn tồn tại, quyết tâm tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 an toàn – văn minh – đúng truyền thống, tạo diện mạo mới khang trang, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với Nhân dân và du khách thập phương.
Hòa An
