Tin tức - Sự kiện

Tái hiện nghi lễ “Tống cựu nghinh tân” tại Hoàng thành Thăng Long

Sáng ngày 10/2/2026, tại Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội đã tổ chức chương trình trình diễn tái hiện nghi lễ truyền thống “Tống cựu nghinh tân”. Hoạt động nhằm phục dựng các nghi thức cung đình và phong tục dân gian đặc sắc trong dịp Tết Nguyên đán, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời lan tỏa tinh hoa văn hóa Thăng Long – Hà Nội tới công chúng trong nước và quốc tế.

Tham dự chương trình có các đại biểu: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Ngô Lê Văn; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker và đại diện lãnh đạo các bộ, sở, ngành của Trung ương và thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và các đại biểu dâng hương tại Điện Kính Thiên. Ảnh: Hànộimới
Trình diễn tái hiện nghi lễ “Tống cựu nghinh tân” tại Hoàng thành Thăng Long

Chương trình tái hiện nghi lễ “Tống cựu nghinh tân” là sự thể nghiệm sinh động những lễ nghi Tết Nguyên đán từng được tổ chức trong cung đình Thăng Long xưa, thể hiện ước vọng về một năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết: Hoàng thành Thăng Long – Di sản Văn hóa Thế giới – không chỉ là không gian lưu giữ những tầng sâu lịch sử của dân tộc, mà còn là biểu tượng cho chiều sâu văn hiến và bản sắc văn hóa của Thủ đô nghìn năm tuổi. Việc tổ chức tái hiện các nghi lễ cung đình truyền thống thể hiện quyết tâm của thành phố Hà Nội trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội – Văn hiến, Bản sắc và Sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND T.P Vũ Thu Hà phát biểu tại buổi lễ

Thành công của chương trình là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Thành phố Hà Nội với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, cùng sự đồng hành của các nhà khoa học và sự ủng hộ tích cực của bạn bè quốc tế. Qua đó, các giá trị văn hóa đặc sắc của Thăng Long – Hà Nội tiếp tục được lan tỏa, trở thành cầu nối hữu nghị, tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

“Chúng tôi rất vinh dự được cùng quý vị trải nghiệm vẻ đẹp của Tết cổ truyền Việt Nam trong không gian di sản đặc biệt này. Sự hiện diện của các quý vị đại biểu, các vị khách quốc tế, các nhà khoa học, cùng Nhân dân và du khách không chỉ thể hiện sức lan tỏa sâu rộng của văn hóa Việt Nam, mà còn khẳng định cam kết chung của chúng ta trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản – tài sản vô giá của nhân loại”, Bà Hà bày tỏ.

 

 

Lễ “Tống cựu, nghinh tân” là một nét đẹp văn hoá truyền thống độc đáo của người Việt

Tết Nguyên đán là lễ tiết quan trọng và thiêng liêng nhất trong năm của người Việt, đánh dấu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Tết không chỉ là dịp sum họp gia đình, tri ân tổ tiên, mà còn là thời điểm gửi gắm những ước vọng tốt đẹp cho tương lai. Trong không gian văn hóa Thăng Long – Hà Nội, Tết Nguyên đán mang những sắc thái riêng, là sự giao thoa hài hòa giữa văn hóa cung đình và văn hóa dân gian truyền thống.

Dưới chế độ quân chủ, nhà vua được xem là đại diện cho quốc gia và muôn dân, vì vậy hệ thống nghi lễ Tết cung đình được tổ chức trang nghiêm, chặt chẽ, thể hiện quyền uy của triều đình và khát vọng hưng thịnh của đất nước. Vào thời Lê Trung hưng, các nghi lễ Tết diễn ra liên tục từ cuối tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng, tiêu biểu như: lễ Tiến lịch, lễ Tiến xuân ngưu, lễ Thướng tiêu (dựng cây nêu), lễ Chính đán…

Các đại biểu thực hiện nghi thức thả cá ra sông cổ khu 18 Hoàng Diệu

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều nghi thức tiêu biểu đã được tái hiện, như: lễ Tiến lịch – nghi lễ ban hành lịch mới của triều đình; lễ Thướng tiêu (dựng cây nêu) với ý nghĩa xua đuổi tà khí, cầu mong bình an; nghi lễ thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời – biểu tượng cho sự may mắn, thăng hoa; cùng nghi lễ đổi gác, phản ánh tính kỷ cương, nghiêm cẩn trong việc bảo vệ Hoàng cung xưa.

Các đại biểu chứng kiến và thực hành nghi thức dựng cây nêu.

Thông qua việc tái hiện nghi lễ “Tống cựu nghinh tân”, chương trình không chỉ giúp công chúng hiểu sâu hơn về đời sống văn hóa cung đình Thăng Long xưa, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức gìn giữ di sản, đưa Hoàng thành Thăng Long trở thành không gian văn hóa sống, gắn kết di sản với đời sống đương đại và phát triển du lịch bền vững.

V.H

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *