Trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm mới, Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón hàng nghìn lượt người dân và du khách tới tham quan, dâng hương, xin chữ và tham gia nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, mở đầu năm Bính Ngọ 2026 đầy hứng khởi.
Du khách nườm nượp trẩy hội, xin chữ cầu may
Từ sáng sớm mùng 1 Tết, dòng người đã đổ về khu di tích với mong muốn cầu chúc một năm mới bình an, học hành tấn tới, sự nghiệp hanh thông. Khu vực hồ Văn, sân Thái Học và vườn bia Tiến sĩ luôn nhộn nhịp. Nhiều gia đình đưa con em đến dâng hương, tham quan và tìm hiểu truyền thống hiếu học của dân tộc.


Không chỉ người dân Thủ đô, đông đảo du khách từ các tỉnh, thành và bạn bè quốc tế cũng lựa chọn Văn Miếu là điểm du xuân đầu năm. Công tác phân luồng, bảo đảm an ninh trật tự, bố trí điểm gửi ô tô miễn phí… được Trung tâm chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan.


Những chữ “Phúc”, “Lộc”, “Thọ”, “Tâm”, “Trí”, “Đạt”… được các ông đồ viết trên nền giấy đỏ, gửi gắm ước vọng tốt đẹp cho năm mới. Trong tà áo dài truyền thống, các ông đồ miệt mài cho chữ, đồng thời chia sẻ ý nghĩa từng con chữ với người xin. Không gian thư pháp vừa trang nghiêm, vừa ấm áp, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa Nho học và truyền thống tôn sư trọng đạo.


Đa dạng hoạt động nghệ thuật, trưng bày và trải nghiệm văn hóa
Tại Vườn Giám, sắp đặt nghệ thuật “Long Vân Khế Hội – Dòng khí kiến tạo” gây ấn tượng với những dải tre uốn lượn mềm mại, gợi hình mây tụ rồng bay bằng ngôn ngữ tạo hình đương đại, tạo cảm giác chuyển động và kết nối giữa truyền thống với hiện tại. Cùng không gian này, cụm sắp đặt tương tác “Vinh quy bái tổ” tái hiện tám đoàn rước với gần 400 nhân vật, từ các vị Tiến sĩ trong mũ áo vua ban, đội võng lọng, cờ quạt, kèn trống đến dân làng theo hầu. Hình tượng được đồ họa từ tư liệu ảnh đầu thế kỷ XX, tạo nên cuộc đối thoại sinh động giữa quá khứ và hôm nay, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống khoa bảng.

Trong khu Nội tự di tích, bên cạnh hai không gian trưng bày thường xuyên “Trường Quốc học đầu tiên” và “Khơi nguồn đạo học”, năm nay khách tham quan còn được thưởng thức Triển lãm “Dấu xưa Văn hiến 4” với chủ đề “Đạo học ngàn năm” tại Tiền đường nhà Thái Học, cùng các chuyên đề “Ngựa về phố” và “Sử đá lưu danh”. Các trưng bày tiếp tục khẳng định chiều sâu giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của di tích trong dòng chảy văn hiến Thăng Long – Hà Nội.

Song hành với các không gian trưng bày, chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian cũng được tổ chức xuyên suốt những ngày đầu Xuân. Du khách có cơ hội thưởng thức hát chèo, ca trù, biểu diễn nhạc cụ dân tộc… trong không gian cổ kính của di tích, cảm nhận rõ nét hơi thở văn hóa truyền thống giữa lòng Thủ đô. Đặc biệt, Giải cờ Xuân diễn ra tại sân Thái Học thu hút đông đảo người xem, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động, đậm đà bản sắc dân tộc.


Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, cho biết Trung tâm đang từng bước đổi mới, đa dạng hóa hoạt động để di tích thực sự trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, phục vụ chu đáo công chúng Thủ đô và du khách dịp Tết Nguyên đán. Qua đó mang lại cảm xúc vui tươi, bình an, hạnh phúc và sự kết nối trong những ngày đầu Xuân, chào đón năm Bính Ngọ 2026 với niềm tin vào sự bứt phá mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới.


Với sự chuẩn bị công phu cùng hệ thống hoạt động phong phú, Văn Miếu – Quốc Tử Giám tiếp tục khẳng định là điểm đến du xuân giàu ý nghĩa, lan tỏa giá trị truyền thống và tinh thần hiếu học trong những ngày đầu năm mới.
Lương Châu
