Tin ngành

Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón hơn 300 nghìn lượt khách tham quan trong 6 ngày đầu Xuân Bính Ngọ

Trong 6 ngày đầu năm mới, Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã đón gần 326.000 lượt khách đến tham quan, du xuân và trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống, tiếp tục khẳng định sức hút của điểm đến văn hóa tiêu biểu của Thủ đô mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Ngay từ những ngày đầu năm, đông đảo Nhân dân và du khách đã lựa chọn Văn Miếu – Quốc Tử Giám làm điểm đến du xuân.

Theo thống kê của Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám, tính đến hết ngày mồng 3 Tết Bính Ngọ, di tích đã đón khoảng 66.000 lượt khách. Từ mùng 4 đến mùng 6 Tết, lượng khách tăng mạnh, ước đạt khoảng 260.000 lượt người. Lượng khách đông nhưng được tổ chức, điều tiết hợp lý, bảo đảm tham quan thuận lợi, an toàn.

Từ mùng 4 đến mùng 6 Tết, lượng khách đến di tích tăng mạnh

Ngay từ những ngày đầu năm, đông đảo Nhân dân và du khách trong, ngoài nước đã tới dâng hương, vãn cảnh, cầu mong một năm mới bình an, học hành tấn tới, công danh thuận lợi. Không gian di tích được bố trí khoa học, tạo điều kiện để du khách vừa tham quan, chiêm bái, vừa tìm hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử, văn hóa của trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Du khách lưu lại những bức ảnh kỷ niệm khi đến di tích dịp đầu Xuân

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động đầu Xuân là Hội chữ Xuân với chủ đề “Quốc Học”. Sự kiện được tổ chức trang trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và các gia đình. Hình ảnh các ông đồ trong trang phục truyền thống thực hành thư pháp, trao tặng những chữ đầu năm mang thông điệp tốt đẹp đã góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, tôn vinh truyền thống hiếu học, trọng đạo. Chủ đề “Quốc Học” thể hiện sự tri ân đối với nền giáo dục khoa bảng của cha ông, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống học vấn của dân tộc.

Du khách xếp hàng xin chữ đầu năm

Cùng với Hội chữ Xuân, nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống được tổ chức, tạo không khí vui tươi, đậm đà bản sắc. Các màn múa lân sư rồng sôi động mang đến sắc màu rộn ràng ngày Tết. Những tiết mục hát chèo, quan họ được dàn dựng công phu, góp phần giới thiệu và lan tỏa giá trị nghệ thuật dân gian trong không gian di tích cổ kính.

Múa lân sư rồng và biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ du khách tại hồ Văn

Giải cờ Xuân tiếp tục được duy trì như một hoạt động thường niên, thu hút đông đảo người yêu thích bộ môn cờ truyền thống tham gia và theo dõi. Các kỳ thủ tranh tài trong tinh thần giao lưu, học hỏi, góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa tao nhã gắn với truyền thống hiếu học.

Giải cờ Xuân diễn ra tại sân Thái Học
Du khách tham quan trưng bày tại di tích

Để phục vụ lượng khách tăng cao trong dịp Tết, Trung tâm đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy; tăng cường lực lượng hướng dẫn, phân luồng khách tham quan; giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan di tích và bố trí điểm gửi xe ô tô miễn phí. Nhờ đó, hoạt động tham quan diễn ra thông suốt, không xảy ra ùn tắc kéo dài hay mất an toàn.

Khu vực vỉa hè đường Văn Miếu được Trung tâm chỉnh trang, trở thành điểm check-in không thể bỏ qua của du khách

Kết quả đạt được trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ cho thấy sức hấp dẫn bền vững của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đồng thời góp phần khẳng định vai trò của di tích trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân và du khách.

Thúy Nga

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *