Lễ hội

Lễ hội Đình Ngô Sài và Giải vật truyền thống Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 22/2 (tức ngày 6 Tết Bính Ngọ), tại thôn Ngô Sài, xã Quốc Oai, Lễ hội Đình Ngô Sài gắn với Giải vật truyền thống đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Hình ảnh rước Phụng văn từ Văn Chỉ về Đình làng thôn Ngô Sài và Nghi thức tế lễ được cử hành trang nghiêm theo đúng nghi thức cổ truyền.

Đây là Lễ hội hằng năm với điểm nhấn đặc sắc là Lễ rước Phụng văn từ Văn Chỉ về Đình làng thôn Ngô Sài. Ngay từ sáng sớm, cờ hội, cờ ngũ sắc rợp trời, tiếng trống, tiếng chiêng vang vọng khắp các ngả đường. Đoàn rước với đội tế nam quan, nữ quan trong trang phục truyền thống chỉnh tề, tay nâng long đình, bài vị và bản Phụng văn được thảo soạn công phu, thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với các bậc tiền nhân.
Khi đoàn rước tiến về Đình làng, nghi thức tế lễ được cử hành trang nghiêm theo đúng nghi thức cổ truyền. Bài văn tế tại Văn Chỉ của làng được xướng đọc trầm hùng, nhắc nhớ công đức tổ tiên, các vị hiền tài, bậc tiền hiền, hậu hiền đã có công dựng làng, giữ nước, hun đúc truyền thống hiếu học và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Đình làng Ngô Sài là Di tích lịch sử cấp Quốc gia, nơi thờ hai vị Thành Hoàng làng: Công chúa Ả Lã Nàng Đề và Sứ quân Đỗ Cảnh Thạc – những bậc anh linh có công với dân, với nước.

Theo thần tích lưu truyền, Công chúa Ả Lã Nàng Đề – con gái Vua Hùng đời thứ 7 – là người có công khai phá đất đai, đắp đập trị thủy, mở mang xóm làng, dạy dân làm ăn sinh sống, góp phần hình thành nên vùng Sài Trang trù phú. Một số thần phả khác còn ghi bà từng tham gia khởi nghĩa Hai Bà Trưng, có công đánh giặc cứu nước và được các triều đại phong kiến nhiều lần sắc phong qua các niên hiệu Cảnh Hưng, Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh, Duy Tân, Khải Định. Nhân dân trong vùng kính cẩn tôn xưng bà là “Vua Bà”.

Cùng được thờ tại đình là Sứ quân Đỗ Cảnh Thạc – danh tướng thời Ngô, người có công cai quản vùng Quốc Oai, Thạch Thất, Sơn Tây, giữ yên bờ cõi, chấn hưng kinh tế, giáo hóa Nhân dân. Khi ông qua đời, Nhân dân lập miếu thờ phụng và tôn kính gọi là “Vua Ông”.

Bên cạnh phần lễ trang trọng, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa – thể thao phong phú, trong đó nổi bật là Giải vật truyền thống Ngô Sài. Năm nay, giải vật diễn ra từ mùng 4 đến mùng 9 tháng Giêng, quy tụ hàng trăm đô vật đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đô vật đã cống hiến cho khán giả nhiều màn so tài hấp dẫn, quyết liệt.

Với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, các đô vật đã cống hiến cho khán giả nhiều màn so tài hấp dẫn, thể hiện kỹ thuật chuyên môn cao.

Giải áp dụng Luật Vật dân tộc hiện hành; đô vật giành chiến thắng tuyệt đối khi thực hiện thành công kỹ thuật làm đối phương “lấm lưng trắng bụng” hoặc “bốc nổi toàn thân”. Mỗi trận đấu không chỉ là màn so tài sức mạnh mà còn thể hiện tinh thần thượng võ, trung thực, cao thượng – “thắng không kiêu, bại không nản”, góp phần tôn vinh truyền thống văn hóa quê hương.

Ban tổ chức trao giaỉ lèo cho các đô vật.

Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần thi đấu, Ban Tổ chức đã chuẩn bị cơ cấu giải thưởng có giá trị: Giải Nhất 01 xe máy điện trị giá gần 27 triệu đồng; Giải Nhì 01 xe máy điện trị giá gần 22 triệu đồng; Giải Ba 01 xe máy điện trị giá hơn 15 triệu đồng.

Giải vật nhận được sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài địa phương, góp phần nâng cao chất lượng giải đấu, tăng giá trị giải thưởng và động viên tinh thần các đô vật tham gia tranh tài.

Lễ hội Đình Ngô Sài gắn với Giải vật truyền thống không chỉ là hoạt động thể thao đầu xuân mà còn là nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết cộng đồng, niềm tự hào và bản sắc quê hương.

Văn Lâm

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *