Thực hiện kế hoạch tổ chức lễ hội năm 2026, xã Bình Minh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lễ hội truyền thống trên địa bàn, bảo đảm đúng quy định, phát huy giá trị di sản và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đời sống cộng đồng.
Năm 2026, xã Bình Minh có tổng số 26 lễ hội, trong đó 23 lễ hội truyền thống. Riêng dịp Xuân Bính Ngọ sẽ diễn ra 20 lễ hội với quy mô cấp xã, liên xã, liên thôn và cấp thôn. Các lễ hội được tổ chức trong khung thời gian phù hợp theo quy định, bảo đảm trang trọng, thiết thực, tránh phô trương, kéo dài.
Trong tháng Giêng, nhiều lễ hội tiêu biểu được tổ chức như lễ hội Chùa Thanh Quả, lễ hội làng Lam Điền, lễ hội Bà Chúa Miễu, hội làng Vĩ, hội làng Cự Đà… Tháng Hai âm lịch nối tiếp với các lễ hội làng Đàn Viên, Cao Mật Thượng, làng Bãi, Thượng Thanh, Khúc Thủy, Ninh Dương… Ngoài ra còn có hội Miếu Ông (thôn Chua), hội Đền Bà (thôn Minh Kha), lễ tế Vua Thần Nông (Chùa Gã). Mỗi lễ hội là một không gian sinh hoạt văn hóa đặc trưng, phản ánh chiều sâu lịch sử, tín ngưỡng nông nghiệp và truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.
Tiết mục biểu diễn lân – sư chào mừng lễ hội. Ảnh: Hữu Toàn
Điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay là hội làng Bình Đà tổ chức tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân, diễn ra từ ngày 20 đến 22/4/2026 (tức mùng 4 đến mùng 6/3 âm lịch) tại Đền Nội và Đình Ngoại. Đây là lễ hội được tổ chức định kỳ 5 năm một lần ở quy mô cấp xã, bao gồm phần lễ trang nghiêm với các nghi thức truyền thống và phần hội với nhiều hoạt động văn hóa dân gian, góp phần giáo dục truyền thống và củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng.
Trong công tác tổ chức lễ hội năm nay, 100% ban tổ chức lễ hội thực hiện cam kết triển khai Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống. Theo đó, các lễ hội đều xây dựng kịch bản cụ thể; quy hoạch không gian hợp lý; bố trí khu vực dịch vụ, gửi xe đúng quy định; niêm yết giá công khai; tăng cường vệ sinh môi trường; bảo đảm an toàn thực phẩm; đồng thời kiên quyết loại bỏ các biểu hiện mê tín dị đoan và hủ tục không phù hợp.
Chính quyền xã xác định cộng đồng dân cư là chủ thể trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản. Các tổ chức đoàn thể, hộ kinh doanh và người dân địa phương tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội, góp phần tạo dựng hình ảnh lễ hội truyền thống thân thiện, an toàn và giàu bản sắc.
Với sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ và sự đồng thuận của Nhân dân, mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Bình Minh được kỳ vọng diễn ra trang trọng, an toàn, góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn Hà Nội.
Mai Chi
