Chiều 1/3, Hội Chữ Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức bế mạc tại khu vực Hồ Văn, thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, khép lại 18 ngày hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách đến tham quan, xin chữ đầu năm.

Diễn ra từ ngày 11/2 đến 1/3/2026 (tức 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Hội Chữ Xuân năm nay tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của một sinh hoạt văn hóa truyền thống mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Với chủ đề “Quốc học”, sự kiện hướng tới tôn vinh truyền thống hiếu học, đề cao đạo lý tôn sư trọng đạo, coi trọng tri thức và hiền tài, qua đó góp phần tiếp nối mạch nguồn “nguyên khí quốc gia”.
Đặc biệt, chương trình được tổ chức trong không khí kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám – trường quốc học đầu tiên của Việt Nam, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội văn hiến, văn minh, sáng tạo. Không gian Hồ Văn trở thành điểm gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại, nơi các giá trị “Quốc học” được tái hiện sinh động thông qua nghệ thuật thư pháp và các hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: Sau 12 năm tổ chức, Hội Chữ Xuân đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, không thể thiếu mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Thành công của Hội chữ là kết quả của sự chung tay từ các cơ quan quản lý, lực lượng phục vụ, đội ngũ nghệ sĩ, các nhà hoạt động thư pháp cùng đông đảo Nhân dân.

Theo ông Lê Xuân Kiêu, sự chủ động, trách nhiệm và đồng thuận của các tập thể, cá nhân, đặc biệt là lực lượng nòng cốt làm công tác thư pháp, đã góp phần tạo nên thành công của Hội chữ năm nay, tiếp tục củng cố vị thế là điểm hẹn văn hóa đầu xuân của người dân và du khách. Thời gian tới, Ban Tổ chức mong muốn sự kiện được chuẩn bị ngày càng bài bản, chuyên nghiệp, phát huy tốt hơn các giá trị truyền thống, từng bước đưa khu vực Hồ Văn – Văn Miếu trở thành không gian sinh hoạt văn hóa đặc sắc của Thủ đô.
Thông qua những tác phẩm thư pháp chuẩn mực, giàu chiều sâu, công chúng có dịp tiếp cận các giá trị tư tưởng, đạo đức và nghệ thuật đặc sắc của di sản dân tộc. Mỗi con chữ không chỉ mang vẻ đẹp tạo hình mà còn hàm chứa ước nguyện về nhân nghĩa, hiếu học, thành đạt, bình an trong năm mới.


Sau hơn một thập kỷ duy trì, Hội Chữ Xuân không chỉ là nơi thực hành nghệ thuật thư pháp mà còn góp phần lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp của tục xin – cho chữ đầu năm. Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, việc xin chữ đầu xuân thể hiện sự trân trọng tri thức, đề cao đạo học và gửi gắm khát vọng hướng thiện. Người xin chữ mong cầu may mắn, thành công; người cho chữ trao gửi tinh hoa tri thức và đạo lý, tạo nên mối giao hòa văn hóa giàu tính nhân văn. Chính giá trị tinh thần ấy đã làm nên sức sống bền bỉ của hoạt động này trong đời sống đương đại.


Cách tổ chức ổn định, nền nếp qua từng năm đã giúp Hội Chữ Xuân đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần khơi dậy tinh thần học tập, ý thức gìn giữ truyền thống và niềm tự hào về di sản dân tộc.
Khép lại mùa Hội Xuân Bính Ngọ 2026, những giá trị văn hóa được bồi đắp qua từng nét chữ tiếp tục tạo dư âm tích cực, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống trong dòng chảy hiện đại, đồng thời khẳng định vị thế của Văn Miếu – Quốc Tử Giám như một điểm hẹn văn hóa đầu xuân giàu ý nghĩa của Thủ đô.
Hòa An
