Lễ hội

Phát huy nét đẹp truyền thống trong các lễ hội xuân tại phường Kiến Hưng

Trong những ngày đầu năm mới, khi sắc xuân lan tỏa khắp phố phường, các di tích trên địa bàn phường Kiến Hưng lại rộn ràng bước vào mùa lễ hội truyền thống. Những đoàn rước kiệu, cờ hội rực rỡ sắc màu, tiếng trống hội rộn ràng hòa cùng dòng người trẩy hội đã tạo nên bức tranh mùa xuân đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Nghi lễ truyền thống diễn ra trang trọng. Ảnh: KH

Kiến Hưng là vùng đất có bề dày lịch sử, nơi lưu giữ nhiều di tích văn hóa tâm linh đặc sắc. Trên địa bàn hiện có 4 cụm di tích tiêu biểu gồm: Đình – Chùa – Miếu Mậu Lương, Đình – Chùa – Miếu Đa Sỹ, Đình – Chùa Văn La và Đình – Chùa Văn Phú. Hằng năm, các lễ hội truyền thống được tổ chức nối tiếp từ ngày 10 đến ngày 17 tháng Giêng âm lịch, tạo nên chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc trong những ngày đầu xuân. Trong đó, lễ hội Văn La và Văn Phú diễn ra từ mùng 10 đến ngày 12 tháng Giêng; lễ hội Đa Sỹ từ ngày 13 đến ngày 15 tháng Giêng; lễ hội Mậu Lương từ ngày 15 đến ngày 17 tháng Giêng.

Trong không gian linh thiêng của đình, chùa, miếu cổ, các nghi lễ truyền thống được tổ chức trang trọng, thể hiện lòng thành kính của Nhân dân đối với các vị thành hoàng và bậc tiền nhân có công với quê hương, đất nước. Theo phong tục địa phương, khoảng 5 năm một lần, các làng lại tổ chức rước kiệu “đại đám” với quy mô lớn, góp phần gìn giữ những nghi lễ cổ truyền đặc sắc.

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Các chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng, giao lưu nghệ thuật truyền thống được tổ chức ngay tại không gian lễ hội, tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới. Nhiều hoạt động thể dục thể thao như kéo co, bóng chuyền, cờ tướng… được tổ chức, góp phần cổ vũ phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Giải thể thao được tổ chức. Ảnh: KH

Đặc biệt, các trò chơi dân gian truyền thống như cờ người, bịt mắt bắt vịt, đập niêu, vật tay, cướp cờ, chơi đu, … được tổ chức xen kẽ trong chương trình lễ hội, thu hút đông đảo người dân và thanh thiếu niên tham gia. Tiếng cười, tiếng cổ vũ vang lên khắp sân đình, tạo nên không khí hội xuân rộn ràng, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa dân gian lâu đời.

Các trò chơi dân gian tạo không khí hội xuân. Ảnh: KH

Mỗi lễ hội tại Kiến Hưng còn gắn với việc tôn vinh những nhân vật lịch sử, danh nhân tiêu biểu. Tại làng Văn Phú và Văn La, Nhân dân tưởng nhớ Đức Thành hoàng Thiết Du Đại Vương, người có công tập hợp dân binh tham gia cuộc khởi nghĩa của Lý Bí năm 542 chống lại chính quyền đô hộ nhà Lương, góp phần lập nên Nhà nước Vạn Xuân. Tại Đa Sỹ, lễ hội là dịp tri ân danh y Hoàng Đôn Hòa, vị thầy thuốc nổi tiếng với tài năng và y đức. Trong khi đó, Nhân dân Mậu Lương tưởng nhớ các vị Thành hoàng Chàng Vàng Đại Vương, Đô Hồ Đại Vương và Lê triều Linh hiển Hoàng hậu, những nhân vật gắn với truyền thuyết giúp vua Hùng đánh giặc giữ nước.

Một nét đẹp được duy trì nhiều năm nay trong dịp lễ hội là hoạt động mừng thọ, thể hiện truyền thống kính trọng bậc cao niên và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Không khí đầm ấm, sum vầy trong mỗi mùa lễ hội đã góp phần gắn kết cộng đồng, bồi đắp tình làng nghĩa xóm và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú.

Trong nhịp sống hiện đại, các lễ hội truyền thống tại phường Kiến Hưng vẫn được tổ chức trang trọng, an toàn, văn minh, tiết kiệm. Những hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian và sinh hoạt cộng đồng không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương, tạo nên điểm nhấn sinh động trong bức tranh văn hóa mùa xuân của Thủ đô Hà Nội.

Thảo Nhi

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *