Chiều 21/3, tại không gian Hồ Văn thuộc di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, chuỗi hoạt động nghệ thuật “Dòng chảy bản sắc – Hành trình sáng tạo năm 2026” đã chính thức diễn ra, mở ra một điểm hẹn văn hóa giàu cảm hứng, nơi truyền thống và sáng tạo đương đại cùng hòa quyện.
Chương trình do Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức, mang đến một không gian nghệ thuật đa sắc, tái hiện các giá trị mỹ thuật truyền thống qua góc nhìn trẻ trung của thế hệ nghệ sĩ tương lai.
Tham dự sự kiện có Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội Vũ Tiến Dũng; Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn, cùng đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ, giảng viên, học sinh – sinh viên và công chúng yêu nghệ thuật.

Trong không gian cổ kính của Hồ Văn, khu trưng bày và triển lãm các tác phẩm của sinh viên Khoa Mỹ thuật ứng dụng (Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) trở thành điểm nhấn nổi bật. Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu như sơn mài, lụa, sơn dầu, acrylic, ký họa màu nước… cùng các sản phẩm thiết kế như áo dài, khăn thêu, phụ kiện thủ công. Sự đa dạng ấy không chỉ phản ánh quá trình học tập, tìm tòi sáng tạo mà còn cho thấy cách tiếp cận mới mẻ đối với bản sắc văn hóa dân tộc. Ở đó, truyền thống không còn là khuôn mẫu cố định, mà trở thành chất liệu sống, được tái sinh qua cảm quan nghệ thuật đương đại.


Song hành cùng không gian sáng tạo trẻ là hoạt động giới thiệu hai dòng tranh dân gian đặc sắc của Hà Nội: tranh Hàng Trống và tranh Kim Hoàng đã mang đến những trải nghiệm gần gũi và sinh động. Thông qua phần trình bày và thực hành cùng nghệ nhân, công chúng có cơ hội khám phá kỹ thuật tạo hình, màu sắc cũng như tinh thần thẩm mỹ của tranh dân gian. Những nét vẽ tưởng chừng mộc mạc nhưng giàu chiều sâu văn hóa đã khơi dậy sự quan tâm, đặc biệt từ giới trẻ.



Không chỉ dừng lại ở mỹ thuật, chương trình còn ghi dấu ấn với các tiết mục trình diễn nhạc cụ truyền thống. Âm thanh sâu lắng của đàn Nhị, sự ngân vang độc đáo của đàn Bầu, cùng giai điệu tinh tế của đàn Tranh đã hòa quyện trong không gian di sản, tạo nên một “bản hòa tấu” giàu cảm xúc, đưa người xem chạm đến vẻ đẹp tinh tế của âm nhạc truyền thống Việt Nam.


Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh, Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 08-CTR/TU triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Cùng với đó, Hà Nội đã khởi động chuỗi sự kiện Thiết kế sáng tạo năm 2026 và “Dòng chảy bản sắc – Hành trình sáng tạo” là một điểm nhấn quan trọng. Đặc biệt, năm 2026 cũng đánh dấu 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076–2026), vì vậy sự kiện càng có ý nghĩa trong việc tôn vinh và lan tỏa giá trị di sản. Ông khẳng định, sự phối hợp giữa các cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý và các nghệ nhân sẽ góp phần gìn giữ bản sắc, đồng thời thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh Thủ đô ra thế giới.

Cùng chia sẻ tại sự kiện, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội Vũ Tiến Dũng bày tỏ niềm vinh dự khi Nhà trường được tổ chức hoạt động nghệ thuật trong không gian giàu giá trị lịch sử như Hồ Văn. Theo ông, đây không chỉ là nơi trưng bày hay trình diễn mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa bảo tồn di sản và sáng tạo đương đại.

Ông cũng nhấn mạnh, thông qua triển lãm, Nhà trường tiếp tục khẳng định định hướng đào tạo gắn học tập với thực hành sáng tạo, đưa các sản phẩm nghệ thuật của học sinh, sinh viên đến gần hơn với cộng đồng. Trong bối cảnh Hà Nội đang khẳng định vị thế là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế, chính những ý tưởng và sản phẩm của thế hệ trẻ sẽ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa và thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa phát triển.

Đặc biệt, với vai trò là cơ sở đào tạo nghệ thuật của Thủ đô, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội luôn mong muốn đồng hành cùng các nghệ nhân và cộng đồng làng nghề trong việc bảo tồn, phát huy giá trị hai dòng tranh dân gian tiêu biểu – Hàng Trống và Kim Hoàng. Các hoạt động trải nghiệm và giao lưu tại Hồ Văn lần này không chỉ giúp lan tỏa giá trị truyền thống mà còn khơi dậy ý thức gìn giữ di sản trong thế hệ trẻ.
Có thể thấy, “Dòng chảy bản sắc – Hành trình sáng tạo năm 2026” không đơn thuần là một sự kiện nghệ thuật, mà là một cuộc đối thoại giàu ý nghĩa giữa quá khứ và hiện tại. Từ không gian Hồ Văn giàu trầm tích văn hóa, những giá trị truyền thống đang tiếp tục được khơi nguồn, lan tỏa và bồi đắp, góp phần tạo nên diện mạo mới cho đời sống nghệ thuật đương đại của Thủ đô.
Tuệ Vy
