Việc ký kết Quy chế phối hợp công tác là sự khẳng định mạnh mẽ cho một tầm nhìn chung góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”, xứng tầm với vị thế quốc gia và hội nhập quốc tế.
Chiều 25/3/2026, tại trường Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã diễn ra Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Tham dự Hội nghị, phía Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội có các đại biểu: Ông Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở; Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc Sở: Văn phòng, Quản lý di sản văn hóa, Quản lý Nghệ thuật, Quản lý văn hóa, Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Nhà hát Kịch Hà Nội.
Đại biểu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có: GS.TS. Phùng Hữu Phú – Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Nhà trường; GS.TS Nguyễn Quang Ngọc – Nguyên Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, nguyên Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, GS.TS. Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng; PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, khoa, viện, các nhà khoa học, các chuyên gia của Nhà trường.


Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết, hiện nay, Nhà trường có 14 khoa, 30 ngành đào tạo cử nhân, 30 ngành đào tạo thạc sỹ, hơn 20 ngành đào tạo tiến sỹ đều gắn với các vấn đề của văn hóa, xã hội, các chương trình lớn của Nhà trường đều gắn với Thủ đô. Là đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, việc ký kết hợp tác với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội mang ý nghĩa rất đặc biệt. Đây không chỉ là sự kiện ký kết hợp tác giữa hai đơn vị, mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ cho một tầm nhìn chung góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô văn hiến – văn minh – hiện đại – sáng tạo, xứng tầm với vị thế quốc gia và hội nhập quốc tế.
PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ, trước khi ký kết Quy chế phối hợp, Nhà trường và Sở đã có rất nhiều hoạt động gắn kết, đồng hành, hỗ trợ thể hiện triết lý sâu sắc là gắn kết giữa các hoạt động hàn lâm trí tuệ với công tác thực tiễn quản lý của địa phương, gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với hoạch định chính sách, gắn kết giữa nguồn nhân lực chất lượng cao với phát triển bền vững Thủ đô. Bà Hương nhấn mạnh: Nhà trường có đội ngũ ngũ nhân lực chất lượng cao với hơn 400 nhà khoa học. Những định hướng nghiên cứu của các chuyên gia sẽ giúp cho việc hoạch định chính sách, chiến lược của Sở sẽ không chỉ có tính hợp lý mà còn có nền tảng học thuật, có tính hệ thống, phù hợp với thực tế và hiệu quả cao. Với đội ngũ cán bộ, giảng viên đông đảo, đặc biệt là hơn 14 nghìn sinh viên của Nhà trường sẽ giúp lan tỏa hiệu quả các hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao. Những cán bộ lâu năm của Sở sẽ chia sẻ nguồn kinh nghiệm thực tiễn quý báu đối với sinh viên của nhà trường. Hai đơn vị sẽ có kế hoạch cụ thể hàng năm, có rà soát, tổng kết, đánh giá tính hiệu quả để thúc đẩy hoạt động hợp tác một cách thiết thực, hiệu quả nhất.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chia sẻ những nhiệm vụ của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nói chung cũng như những nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết 80- NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết số 02/NQ-TW về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới”. Trong đó, Nghị quyết số 02 đặt ra quan điểm và 9 nhóm giải pháp nhằm xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại- Hạnh phúc” trong đó, văn hóa được xác định giữ vai trò quan trọng, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển văn hóa với phát triển kinh tế. Do vậy, nhiệm vụ của Sở Văn hóa và Thể thao là rất lớn, rất nặng nề, đòi hỏi phải có một lượng kiến thức khổng lồ. Nhà trường có đội ngũ chuyên gia hàng đầu về các lĩnh vực mà Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang rất cần. Ngay sau khi ký kết Quy chế phối hợp công tác, hai đơn vị sẽ triển khai ngay một số nhiệm vụ cụ thể như: Quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể; có giải pháp thiết thực, hiệu quả để đẩy mạnh việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; xây dựng môn “Hà Nội học” với nội dung phù hợp với các cấp học để triển khai trong các trường học trên địa bàn thành phố; học hỏi các kinh nghiệm, cách làm hay của các nước trong bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa…
Hội nghị còn được nghe GS.TS. Phùng Hữu Phú phát biểu chỉ đạo, chia sẻ những định hướng lớn về vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong phát triển văn hóa và Thủ đô trong giai đoạn mới; GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc phát biểu, chia sẻ góc nhìn học thuật về việc bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử – văn hóa trong tiến trình phát triển Hà Nội.



Sau khi trao đổi, thảo luận, hai bên đã thống nhất ký Quy chế phối hợp công tác. Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị được xây dựng trên nền tảng phát huy thế mạnh của mỗi bên. Hai bên sẽ phối hợp trong các lĩnh vực trọng tâm như: Nghiên cứu, tư vấn chính sách văn hóa, nghệ thuật, truyền thông, du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa, bảo tồn và phát huy di sản; Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực này; Tổ chức các hoạt động học thuật, diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, các dự án, đề tài nghiên cứu, các hoạt động kết nối tri thức; Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu văn hóa Thủ đô…
Đây chính là những nội dung thiết thực nhằm góp phần hiện thực hóa các chiến lược phát triển Hà Nội trong giai đoạn mới – nơi văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển bền vững.
Đức Minh
